Tin mới

Nông dân Pháp mang hàng trăm tấn phân đi biểu tình

Thứ năm, 06/11/2014, 19:00 (GMT+7)

Để phản đối giá lương thực thấp, nông dân Pháp đã đổ hàng trăm tấn phân bón và các loại rau quả thối trên đường.

Để phản đối giá lương thực thấp, nông dân Pháp đã đổ hàng trăm tấn phân bón và các loại rau quả thối trên đường.

 

Các thành viên của Hội nông dân Pháp (FNSEA) và Hội nông dân trẻ (YA) đã tổ chức các cuộc biểu tình để phản đối việc giá thực phẩm ngày càng hạ trong khi  giá phân bón lại tăng. Họ cũng phản đối lệnh trừng phạt đối với Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine khiến giá ngũ cốc, sữa sụt giảm.

Một nông dân Pháp dùng vòi cao áp phun bùn vào một văn phòng cơ quan nhà nước


Những người khác đốt cháy các rào chắn để biểu tình


Hàng trăm tấn rau củ thối bị đổ bên ngoài tòa nhà dân sự

Trong cuộc biểu tình tại Chartres, tây nam Paris, các nông dân đã đổ 100 tấn phân cùng với rau củ thối bên ngoài các văn phòng của bộ nông nghiệp cũng như tòa thị chính. Khoảng 300 nông dân đã sử dụng 30 máy kéo để tham gia biểu tình.

Hàng trăm tấn phân bón bị đổ ra đường phố bên ngoài tòa nhà thị chính tại Chartres


Nông dân phong tỏa trung tâm Chartres để phản ứng lại tình hình kinh tế khó khăn

Ngay tại quảng trường Cộng hòa ở thủ đô Paris, khoảng 800 người biểu tình đã đổ ra đường 60 tấn khoai tây cùng 20 tấn hành, táo và đào trồng trong nước, đồng thời giương cao biểu ngữ "Tôi muốn ăn thực phẩm Pháp hôm nay và ngày mai."

Nông dân đổ táo ra đường và kêu gọi Tổng thống Francois Hollande phải từ chức


Họ đổ hỗn hợp bột ngô và lốp x era đường trong cuộc biểu tình tại Pau

Bảo Linh/Người đưa tin (tin tức Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news