Tin mới

Nóng: Mỹ điều B52 đến gần biển Đông

Thứ sáu, 27/04/2018, 14:29 (GMT+7)

Các máy bay ném bom B-52 của không quân Mỹ vừa tiến hành diễn tập gần biển Đông và đảo Okinawa, phía Nam Nhật Bản.

Các máy bay ném bom B-52 của không quân Mỹ vừa tiến hành diễn tập gần biển Đông và đảo Okinawa, phía Nam Nhật Bản.

NDTV đưa tin cho hay không quân Mỹ ngày 27/4 cho biết các máy bay ném bom B-52 cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam, sau đó bay tới gần biển Đông cách đây 3 ngày.

"Phi đội B-52H tiến hành nhiệm vụ đào tạo trước khi được triển khai tới vùng lân cận đảo Okinawa để diễn tập cùng với các chiến đấu cơ F-15C Strike Eagle" - không quân Mỹ xác nhận với Reuters. 

Máy bay B-52 của Mỹ (giữa). Ảnh: AP

"Sứ mệnh hiện diện liên tục của máy bay ném bom Mỹ (CBP) nhằm duy trì sự sẵn sàng của các lực lượng Mỹ. Sứ mệnh này do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đảm nhận bắt đầu từ tháng 3-2004 và phù hợp với luật pháp quốc tế".

Trong tuần này, truyền thông Đài Loan đưa tin động thái trên của Washington có thể là một lời cảnh báo dành cho Bắc Kinh giữa thời điểm Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự xung quanh Đài Loan.

Khi được hỏi về việc Mỹ đưa B-52 đến gần biển Đông, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc  Ngô Khiêm nói tại một cuộc họp báo hôm 26/4 rằng quân đội Trung Quốc đã "kiểm soát tình hình".

Mới đây, trong một bài xã luận, Thời báo Hoàn cầu cho biết nếu các máy bay ném bom của Mỹ muốn gửi thông điệp tới Trung Quốc về Đài Loan thì điều đó là vô tác dụng.

"Mỹ không thể ngăn cản Trung Quốc gây áp lực quân sự đối với Đài Loan. Máy bay quân sự của Trung Quốc sẽ càng ngày càng bay gần Đài Loan hơn và cuối cùng sẽ bay qua hòn đảo" – tờ báo viết.

"Nếu Đài Bắc công khai thúc đẩy Chính sách ‘Đài Loan độc lập’ và cắt đứt tất cả liên hệ chính thức với Bắc Kinh, họ sẽ bị coi là một chế độ thù địch và hứng chịu hậu quả".

Trang tin United Daily News tiết lộ 2 máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay từ đảo Guam, vượt qua kênh Bashi giữa Đài Loan và Philippines và đến gần tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc ở khoảng cách 250 km.

Theo United Daily News, động thái hôm 24/4 của không quân Mỹ được cho là phản ứng đối với các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc. Trong đó, vào ngày 18/4, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tổ chức tập trận bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Nóng: Mỹ điều B52 đến gần biển Đông
Các máy bay ném bom B-52 của không quân Mỹ vừa tiến hành diễn tập gần biển Đông và đảo Okinawa, phía Nam Nhật Bản.
 
NDTV đưa tin cho hay không quân Mỹ ngày 27/4 cho biết các máy bay ném bom B-52 cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam, sau đó bay tới gần biển Đông cách đây 3 ngày.
 
"Phi đội B-52H tiến hành nhiệm vụ đào tạo trước khi được triển khai tới vùng lân cận đảo Okinawa để diễn tập cùng với các chiến đấu cơ F-15C Strike Eagle" - không quân Mỹ xác nhận với Reuters. 
 
"Sứ mệnh hiện diện liên tục của máy bay ném bom Mỹ (CBP) nhằm duy trì sự sẵn sàng của các lực lượng Mỹ. Sứ mệnh này do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đảm nhận bắt đầu từ tháng 3-2004 và phù hợp với luật pháp quốc tế".
 
Trong tuần này, truyền thông Đài Loan đưa tin động thái trên của Washington có thể là một lời cảnh báo dành cho Bắc Kinh giữa thời điểm Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự xung quanh Đài Loan.
 
Khi được hỏi về việc Mỹ đưa B-52 đến gần biển Đông, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc  Ngô Khiêm nói tại một cuộc họp báo hôm 26/4 rằng quân đội Trung Quốc đã "kiểm soát tình hình".
 
Mới đây, trong một bài xã luận, Thời báo Hoàn cầu cho biết nếu các máy bay ném bom của Mỹ muốn gửi thông điệp tới Trung Quốc về Đài Loan thì điều đó là vô tác dụng.
 
"Mỹ không thể ngăn cản Trung Quốc gây áp lực quân sự đối với Đài Loan. Máy bay quân sự của Trung Quốc sẽ càng ngày càng bay gần Đài Loan hơn và cuối cùng sẽ bay qua hòn đảo" – tờ báo viết. "Nếu Đài Bắc công khai thúc đẩy chính sách ‘Đài Loan độc lập’ và cắt đứt tất cả liên hệ chính thức với Bắc Kinh, họ sẽ bị coi là một chế độ thù địch và hứng chịu hậu quả".
 
Trang tin United Daily News tiết lộ 2 máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay từ đảo Guam, vượt qua kênh Bashi giữa Đài Loan và Philippines và đến gần tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc ở khoảng cách 250 km.
 
Theo United Daily News, động thái hôm 24/4 của không quân Mỹ được cho là phản ứng đối với các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc. Trong đó, vào ngày 18/4, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tổ chức tập trận bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news