Tin mới

Nữ chính trị gia treo mình trên cây thánh giá vì bị cấm ứng cử

Thứ bảy, 09/05/2015, 10:20 (GMT+7)

Một nữ chính trị gia ở Mexico bị cấm tham gia cuộc tổng tuyển cử do quên đóng phí đã tự treo trên cây thánh giá nhằm phản đối việc Ủy ban Bầu cử Quốc gia.

Một nữ chính trị gia ở Mexico bị cấm tham gia cuộc tổng tuyển cử do quên đóng phí đã tự treo trên cây thánh giá nhằm phản đối việc Ủy ban Bầu cử Quốc gia.

Rafaela Orozco Romo, 47 tuổi, sống ở Iztapalapa, quận nghèo nhất của thành phố Mexico City, Mexico. Bà tham gia cuộc tổng tuyển cử vào ngày 7/6 với tư cách ứng cử viên tự do.

Mặc dù bà đã tập hợp đủ chữ kí để tham gia ứng cử, song cuối tháng 4/2015, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã cấm bà Romo tham gia cuộc bầu cử với lý do quên đóng phí ứng cử.

Bà Romo tự treo mình trên cây thánh giá, xung quanh là 40 người ủng hộ cầm biểu ngữ.

Hôm 7/5, nữ chính trị gia quyết định tự treo trên cây thánh giá có chiều cao hơn 6 m trước Ủy ban Bầu cử Quốc gia ở Mexico City để phản đối.

Romo không đeo giày mà chỉ mặc quần bó màu trắng và áo màu kem rồi nhờ người khác trói bà vào thánh giá trong hai tiếng. Khoảng 40 người cầm biểu ngữ đứng xung quanh nữ chính trị gia.

Cứ sau mỗi 15 phút, bác sĩ lại phải trèo lên để kiểm tra huyết áp và đảm bảo tình trạng sức khỏe của bà Romo ổn định.

Cứ sau mỗi 15 phút, bác sĩ lại phải leo lên kiểm tra tình trạng sức khỏe cho bà Romo.

Hành động của nữ chính trị gia đầy tham vọng khiến hoạt động giao thông gần đó rơi vào tình trạng hỗn loạn.

"Tôi đã thu thập đủ chữ ký ủng hộ, trải qua các lần sàng lọc và có quyền đăng ký ứng cử. Nhưng bây giờ tôi không hiểu chính phủ khuyến khích công dân tham gia cuộc bầu cử làm gì khi mà họ không thật sự để chúng tôi thực hiện việc đó", bà Romo nói.

Hành động của nữ chính trị gia đầy tham vọng khiến hoạt động giao thông gần đó rơi vào tình trạng hỗn loạn.

“Tham gia bầu cử không phải quyết định của cá nhân tôi mà là mong muốn của người dân từ các khu phố và doanh nghiệp địa phương. Chính họ đã quyết định và tôi chỉ chấp thuận”

Các cuộc bầu cử địa phương ở Mexico sẽ được tiến hành vào tháng 7 tới.

Yên Yên (Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news