Tin mới

Nữ giảng viên đại học Cambridge không mặc đồ để phản đối Brexit

Thứ ba, 05/07/2016, 15:56 (GMT+7)

Nữ tiến sỹ Victoria Bateman-một giảng viên đại học Cambridge đã bước vào phòng họp của khoa Kinh tế trong tình trạng khỏa thân, với dòng chữ "Brexit sẽ để lại một nước Anh trơ trọi". Đây là hành động nhằm phản đối kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời EU.

Nữ tiến sỹ Victoria Bateman-một giảng viên đại học Cambridge đã bước vào phòng họp của khoa Kinh tế trong tình trạng khỏa thân, với dòng chữ "Brexit sẽ để lại một nước Anh trơ trọi". Đây là hành động nhằm phản đối kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời EU.

Sự việc diễn ra hôm thứ 4 tuần trước (hôm 29/6) tại cuộc họp của các giám đốc khoa Kinh tế của các trường trực thuộc Đại học Cambridge. 30 nhà Kinh tế đến đây để bàn thảo về tài liệu giảng dạy và các khóa học trong trường.

Bà Bateman là giảng viên hiện đang nghiên cứu về sự phát triển của nền kinh tế châu Âu. Tuy bà khỏa thân bước vào cuộc họp, nhưng không một ai chú ý đến bà trong suốt cuộc họp kéo dài 2  tiếng, và cuộc họp vẫn diễn ra hết sức bình thường.

Nữ tiến sỹ Victoria Bateman. Ảnh: Reuters.

Ông Nigel Knight – giám đốc nghiên cứu tại Churchill College, cũng là người chủ trì cuộc họp này có liếc nhìn bà, sau đó nói với thư ký của ông rằng: “Tôi nghĩ là chúng ta cần vài cốc cà phê”, trong khi những người khác chỉ nhìn thẳng.

Tuy nhiên, những nhận xét của ông được hiểu là diễn ra trước khi cuộc họp bắt đầu.

Nữ tiến sỹ đứng cạnh bức tranh khỏa thân của họa sỹ Anthony Connolly.

Trước đó, nữ tiến sỹ này đã từng làm người mẫu khỏa thân cho họa sỹ Anthony Connolly từ năm ngoái.

Một người tham gia cuộc họp cho biết nữ giảng viên này nổi tiếng với việc khỏa thân. Khi được hỏi liệu bà có được phép khỏa thân trong một cuộc họp như thế không, nguồn tin này nói rằng: “Không ai bị ngược đãi theo bất kỳ cách nào”.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Brexit tiến sỹ EU