Tin mới

Nữ phi công đầu tiên lái chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc tử nạn

Chủ nhật, 13/11/2016, 16:15 (GMT+7)

Phát ngôn viên lực lượng Không quân Trung Quốc cho biết nữ phi công đầu tiên lái chiến đấu cơ J-10 của nước này, Yu Xu, đã tử nạn khi bay huấn luyện ngày 12/11.

Phát ngôn viên lực lượng Không quân Trung Quốc cho biết nữ phi công đầu tiên lái chiến đấu cơ J-10 của nước này, Yu Xu, đã tử nạn khi bay huấn luyện ngày 12/11.

Nữ phi công Xu Yu tử nạn khi đang điều khiển chiến đấu cơ J-10. Ảnh: 81.cn

Tờ SCMP của Hong Kong dẫn nguồn báo chí đại lục cho biết Yu Xu, 30 tuổi, người thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô thuộc đội bay biểu diễn Bát Nhất của Không quân Trung Quốc và là 1 trong 4 nữ phi công đầu tiên của nước này được lái chiến đấu cơ J-10.

Theo Tân Hoa xã, vụ tai nạn xảy ra ngày 12/11 tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Chiếc J-10 do Xu Yu điều khiển đang biểu diễn thì bất ngờ lao xuống đất. Nữ phi công không kịp thoát thân nên đã tử nạn. Nam phi công đồng hành cùng cô đã thoát được ra ngoài, chỉ bị thương nhẹ.

J-10 là chiến đấu cơ do Trung Quốc tự sản xuất, vừa là máy bay tiêm kích, vừa là oanh tạc cơ hạng nhẹ, sử dụng được ở mọi loại hình thời tiết.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nữ phi công