Tin mới

Núi lửa phun trào tại Indonesia

Thứ hai, 23/05/2016, 16:34 (GMT+7)

Một quan chức Indonesia cho biết, 7 người đã thiệt mạng và hai người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau khi núi lửa Sinabung ở Indonesia phun trào hôm 21/5.

Một quan chức Indonesia cho biết, 7 người đã thiệt mạng và hai người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau khi núi lửa Sinabung ở Indonesia phun trào hôm 21/5.

Theo thông tin từ Reuters, ngọn núi Sinabung cao 2.460m trên đảo Sumatra là một trong nhiều ngọn núi lửa có hoạt động mạnh nhất tại Indonesia nằm trong vành đai núi lửa Thái Bình Dương. Núi này phun trào định kỳ và tạo ra những cột khói bụi cao hàng km trên bầu trời. Trước đó, 16 người đã thiệt mạng trong vụ phun trào năm 2014.

Theo một quan chức địa phương, hiện nay 7 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng. Các nạn nhân đều là nông dân làm việc trong khu vực được cho là vùng "nóng", cách nơi phun trào khoảng 4km.

Tro núi lửa bao phủ làng Gamber, đảo Sumatra, Indonesia, sau khi núi Sinabung phun trào. Ảnh: Reuters

Trước đó, chính phủ đã ra lệnh sơ tán người dân quanh khu vực này, tuy nhiên người dân thường bỏ qua lệnh này. Quân đội và lực lượng tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tiến hành nhằm phát hiện và giúp đỡ những nạn nhân đang mắc kẹt hoặc chết trong các lớp tro của núi lửa.

Một quan chức cho biết, luồng khí và dòng dung nham từ núi lửa đạt đến 700 độ C và phun trào với tốc độ rất nhanh.

Nghiêm Thu (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news