Tin mới

Ông Ban Ki-moon cảnh báo thế giới về sự hủy diệt hạt nhân

Thứ năm, 27/04/2017, 09:13 (GMT+7)

Mới đây, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng cảnh báo "Thế giới đang tiến gần hơn đến sự hủy diệt hạt nhân".

Mới đây, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng cảnh báo "Thế giới đang tiến gần hơn đến sự hủy diệt hạt nhân".

Trong cuộc trò chuyện tại trường Harvard Kennedy, bang Massachusetts hôm 25/4 vừa qua, ông Ban Ki-moon đã đưa ra cảnh báo trên. Theo Euronews, "tình hình bán đảo Triều Tiên đang báo động. Chúng ta chưa bao giờ phải chứng kiến căng thẳng cao như thế, kể từ sau chiến tranh Triều Tiên", ông Ban nói.

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

Theo ông Ban Ki-moon, cộng đồng quốc tế cần duy trì sức ép trừng phạt lên Triều Tiên để ngắn Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển hạt nhân và tên lửa. Triều Tiên cũng là "kẻ phá vỡ quy tắc điển hình, chưa từng có trong lịch sử Liên Hợp Quốc" trong mắt của cựu Tổng thư ký LHQ.

Tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đang gia tăng sau khi Mỹ điều nhóm tàu chiến và tàu ngầm hạt nhân tới khu vực để phô trương sức mạnh.

Tuy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo sẽ có cả tấn công quân sự nếu Triều Tiên vẫn tiếp tục có những hành động khiêu khích. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, khả năng về một cuộc tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa Triều Tiên khó có thể xảy ra.

Thay vào đó, chính quyền ông Trump đang gia tăng áp lực lên Triều Tiên, với sự hỗ trợ của đồng minh thân cận của Triều Tiên, Trung Quốc.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news