Tin mới

Ông Đoàn Ngọc Hải nói về cuộc sống vương giả, đánh golf và cặp kè với 'chân dài'

Thứ tư, 31/03/2021, 10:10 (GMT+7)

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, vị nguyên phó chủ tịch quận 1 có thể dễ dàng lựa chọn cuộc sống dễ dàng như vậy. Tuy nhiên ông lại muốn sống vì những người nghèo khó, vì những hoàn cảnh đáng thương trong xã hội.

Từ khi thôi giữ cương vị Phó chủ tịch Quận 1 đến nay, ông Đoàn Ngọc Hải đều dành hết tâm trí và tiền của vào những công việc thiện nguyện. Ông mua một chiếc xe cứu thương, đưa bệnh nhân nghèo trên khắp cả nước về quê nhà. Ông đi xin quyên góp không bằng tiền mặt mà bằng những hộp thịt, hộp sữa để chuyển đến cho các em học sinh nghèo ở những vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Đoàn Ngọc Hải và chiếc xe cứu thương trên suốt nẻo đường của Tổ quốc. Ảnh: Internet
Ông Đoàn Ngọc Hải và chiếc xe cứu thương trên suốt nẻo đường của Tổ quốc. Ảnh: Internet

Những việc làm của ông Đoàn Ngọc Hải càng khiến dư luận ngưỡng mộ và cảm phục tấm lòng nhân hậu của vị nguyên Phó chủ tịch Quận 1. Ở cái tuổi U50, ông có thể chọn một cuộc sống về hưu nhàn hạ hay thậm chí là giàu sang phú quý, tuy nhiên ông không làm vậy.

Trong cuộc phỏng vấn với Báo Gia Lai, ông Hải cho biết lối sống xa xỉ, thích hưởng thụ với ông rất dễ. Ông cho biết bây giờ nếu muốn, ông có thể đi đánh golf, cặp kè "chân dài", đi xe siêu sang... rất dễ! Ngày trước hễ cứ đi công tác nước ngoài, ông đều ghé vào các cửa hàng đồ hiệu. 

Hình ảnh ông Đoàn Ngọc Hải bên chiếc xế hộp cổ từng được ông bán với giá 4 tỷ đồng. Ảnh: Internet
Hình ảnh ông Đoàn Ngọc Hải bên chiếc xế hộp cổ từng được ông bán với giá 4 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Nhưng dần dần lối sống đó không còn khiến ông Hải cảm thấy hứng thú. Chính bản thân ông cũng đã từng bán đi chiếc siêu xe để lấy tiền mua xe cứu thương, đi làm Từ thiện.

Nói về quan điểm sống và làm người của mình, ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng mình là người rất trọng chữ tín. Đặc biệt trong chuyện làm từ thiện. Ông lấy dẫn chứng là mặc dù hầm nhà ông có rất nhiều sữa, hàng chục ngàn hộp sữa dùng để đi cứu trợ bà con, nếu có ăn vài hộp cũng không ai biết nhưng ông không làm như thế.

Căn nhà của ông Đoàn Ngọc Hải luôn đầy ắp thịt hộp, sữa hộp do các nhà hảo tâm gửi về. Ảnh: FBNV
Căn nhà của ông Đoàn Ngọc Hải luôn đầy ắp thịt hộp, sữa hộp do các nhà hảo tâm gửi về. Ảnh: FBNV

Hiện tại ông Đoàn Ngọc Hải đang có chuyến hành trình thiện nguyện đến các tỉnh tại Tây Nguyên. Sau đó vào ngày 7/4, ông sẽ đến Phú Quốc để thi đấu trận bóng giao hữu với mục đích từ thiện cũng như các hoạt động vệ sinh trên đảo.

Theo Thanh Niên, bấtk ỳ ai đóng góp vào Quỹ Vì đồng bào số tiền 1 tỷ đồng, ông sẽ tặng lại tấm Huân chương lao động hạng 3 cao quý mà ông đã được Chủ tịch nước tặng năm 2014, khi ông đang là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1, TP.HCM.

Ông Đoàn Ngọc Hải trao tặng các hiện vật cho các học sinh tại Gia Lai. Ảnh: Internet
Ông Đoàn Ngọc Hải trao tặng các hiện vật cho các học sinh tại Gia Lai. Ảnh: Internet

Tiếp theo, nếu ai đóng góp thêm 1 tỷ đồng vào Quỹ Vì đồng bào, ông sẽ tặng lại lá cờ rộng 54 m2, nặng 12 kg - được Đồn biên phòng Lũng Cú làm lễ chào cờ khi ông dự lễ thượng cờ và lễ hạ cờ tại cột cờ Lũng Cú và được lãnh đạo ghi tặng đích danh tên ông và đóng dấu. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news