Tin mới

Ông Shinzo Abe tái đắc cử thủ tướng Nhật Bản

Thứ tư, 01/11/2017, 15:02 (GMT+7)

Với 312/465 phiếu ủng hộ tại hạ viện và 151/242 phiếu ủng hộ tại thượng viện, ông Shinzo Abe đã tái đắc cử thủ tướng Nhật Bản.

Với 312/465 phiếu ủng hộ tại hạ viện và 151/242 phiếu ủng hộ tại thượng viện, ông Shinzo Abe đã tái đắc cử thủ tướng Nhật Bản.

Theo Reuters, với số phiếu nhận được, ông Abe, 63 tuổi, trở thành chính trị gia Nhật Bản, không lâu sau khi Liên minh cầm quyền do đảng Tự do Dân chủ (LDP) dẫn đầu giành thế "siêu đa số" tại hạ viện.

"Chúng tôi bầu ông Shinzo Abe là thủ tướng", chủ tịch hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima tuyên bố.

Ông Abe sau đó đi bắt tay các nghị sĩ tại hạ viện.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Ông Abe nhậm chức từ tháng 12/2012 với cam kết cải thiện kinh tế và củng cố quốc phòng. Thủ tướng Nhật dự kiến tái bổ nhiệm các bộ trưởng trong nội các hiện tại, đề nghị họ thiết lập ngân sách bổ sung cho đến ngày 31/3/2018, tập trung vào vấn đề chăm sóc trẻ em và nâng cao năng suất.

Hôm 22/10, Liên minh do đảng Dân chủ tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đứng đầu đã thắng 312 ghế, chiếm hơn 2/3 số ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện trước hạn. Điều này đồng nghĩa ông Abe sẽ giữ chức chủ tịch đảng thêm 3 năm.

Trong cuộc điện đàm vào ngày 30/10, ông Abe cùng người đồng cấp Donald Trump đã thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác nhằm kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Trump nói với ông Abe rằng "ông rất mong chờ chuyến công du tới Nhật Bản và Mỹ cùng Nhật Bản sẽ 100% hợp tác với nhau cũng như không thể nghi ngờ được mối quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật".

Hai nhà lãnh đạo cũng đã xây dựng mối quan hệ cá nhân thân thiết kể từ khi ông Trump chính thức thắng cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news