Tin mới

Ông Tập Cận Bình muốn "làm hòa" với Phillippines

Thứ ba, 31/05/2016, 15:02 (GMT+7)

Trong bức điện gửi tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hy vọng 2 nước có thể cùng nhau hợp tác tích cực để thúc đẩy quan hệ song phương trở lại đường ray "phát triển lành mạnh".

Trong bức điện gửi tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hy vọng 2 nước có thể cùng nhau hợp tác tích cực để thúc đẩy quan hệ song phương trở lại đường ray "phát triển lành mạnh".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Binh. Ảnh: Reuters

Theo tin từ Reuters, ngày 30/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lại lời ông Tập như sau: "Sự phát triển lành mạnh, ổn định và thân thiện của quan hệ Trung-Phi phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và hai dân tộc. Cả hai quốc gia đều có trách nhiệm làm sâu sắc thêm mối quan hệ. Tôi hy vọng cả hai bên có thể làm việc hơn nữa để thúc đẩy mối quan hệ Trung Quốc - Philippines trở lại đường hướng phát triển lành mạnh".

Quan hệ Trung Quốc, Philippines đang xuống cấp trầm trọng do tranh chấp trên Biển Đông. Manila đã đưa vụ việc kiện ra Tòa trọng tài thường trực The Hague và dự kiến phán quyết sẽ được đưa ra trong tháng tới.

Trong cuộc tranh cử tổng thống Philippines năm nay, ông Duterte đã tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc về vụ kiện Biển Đông.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news