Tin mới

Phản ứng của Mỹ về phán quyết phế truất bà Park

Thứ sáu, 10/03/2017, 15:12 (GMT+7)

Sau khi Tòa hiến pháp ra phán quyết phế truất bà Park, phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ đã lên tiếng ủng hộ quyết định này của Tòa án Tối cao.

Sau khi Tòa hiến pháp ra phán quyết phế truất bà Park, phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ đã lên tiếng ủng hộ quyết định này của Tòa án Tối cao.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Seoul cho biết, "Mỹ sẽ tiếp tục là một đồng minh, bạn bè, đối tác kiên định và vững vàng của Hàn Quốc". Theo phát ngôn viên, Mỹ tôn trọng quyết định này vì "đây là vấn đề nội bộ đã được người dân Hàn Quốc quyết định thông qua quá trình dân chủ".

Sáng nay 10/3, bà Park Geun-hye đã bị Tòa án Tối cao ra phán quyết phế truất bà sau khi có liên quan đến bê bối tham nhũng. Bà Park trở thành Tổng thống đầu tiên bị luận tội khi còn đang tại nhiệm, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc một tổng thống đương nhiệm bị phế truất.

Sau hôm nay, Tòa án Tối cao có 60 ngày để tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống mới.

Trong một diễn biến có liên quan, sau khi phán quyết được đưa ra, người ủng bà đã đụng độ với cảnh sát. Họ trèo lên nóc xe buýt trong khi nhiều cảnh sát tìm cách kiềm chế đám đông.

[mecloud]QdJ7WSJNxS[/mecloud]

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news