Tin mới

Phản ứng của Trung Quốc trước vụ thử tên lửa của Ấn Độ

Thứ tư, 28/12/2016, 09:43 (GMT+7)

Hôm qua 27/12, Trung Quốc đã bày tỏ thái độ trước vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni-V có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Ấn Độ.

Hôm qua 27/12, Trung Quốc đã bày tỏ thái độ trước vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni-V có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Ấn Độ.

[mecloud]uXYB1rJuCp[/mecloud]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh đã biết thông tin về vụ thử tên lửa của Ấn Độ. Theo bà Oánh, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có những quy định về việc Ấn Độ phát triển tên lửa đạn đạo có khả năng mang hạt nhân. Bà Oánh cho biết, " Trung Quốc hy vọng vụ thử tên lửa này tuân thủ qui định của Liên Hợp Quốc".

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc hy vọng duy trì ổn định và hòa bình của khu vực chiến lược ở Nam Á. Điều này ám chỉ sự căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và quốc gia láng giềng Pakistan.

Bà Oánh cũng lên tiếng chỉ trích truyền thông Ấn Độ và nước ngoài khi đưa tin việc thử tên lửa Agni-V là nhằm vào Trung Quốc và có mục đích là tạo sự cân bằng chiến lược giữa hai nước.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thử tên lửa