Tin mới

Phát biểu gây sốc của ông Trump về ông Putin

Thứ hai, 15/10/2018, 13:40 (GMT+7)

Mới đây trong một buổi phỏng vấn vừa phát sóng trên truyền hình vào tối hôm 14/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những phát biểu gây sốc về người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Mới đây trong một buổi phỏng vấn vừa phát sóng trên truyền hình vào tối hôm 14/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những phát biểu gây sốc về người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Kênh CBS đưa tin cho hay xuất hiện trên chương trình 60 Minutes", Tổng thống Trump cho hay nhà lãnh đạo Nga có thể dính líu đến các vụ ám sát và đầu độc, nhưng "không phải ở đất nước của chúng ta (Mỹ)". "Tất nhiên họ không nên làm điều đó", lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh thêm.

Trước những câu hỏi về cáo buộc rằng ông e dè chuyện chỉ trích Tổng thống Nga Putin, ông Trump phản bác: "Tôi nghĩ cá nhân tôi rất cứng rắn với ông ấy. Tôi đã có một cuộc gặp với ông ấy ... Đó là một cuộc gặp vô cùng cam go và cũng là cuộc gặp rất tốt đẹp".

Phát biểu gây sốc của ông Trump về Putin, TQ. Ảnh: CBS

Phát biểu của người đứng đầu Nhà Trắng ám chỉ đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ngày 16/7, sự kiện khiến ông phải đối mặt với nhiều chỉ trích trong nước vì tại một cuộc họp báo sau đó đã từ chối xác nhận kết luận của các nhà điều tra Mỹ rằng Nga can thiệp bầu cử tổng thống nước này năm 2016.

Dù không cam kết bất kỳ điều gì, nhưng ông Trump khẳng định mình không có ý định can thiệp vào cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Mỹ Robert Mueller đối với nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ông Trump quả quyết, không có bất kỳ sự thông đồng nào giữa ông với Moscow.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với CBS, ông Trump cho rằng cả Nga và Trung Quốc đều đang tìm cách tác động vào các vòng bỏ phiếu của Mỹ. Song, ông đánh giá Trung Quốc là "vấn đề lớn hơn".

Ông Trump cũng coi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "ít đe dọa hơn" đối với Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định, bản thân đang có quan hệ rất tốt đẹp với người đứng đầu Triều Tiên.

Liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ- Trung, ông Trump cho hay có thể áp nhiều gói thuế nữa đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Theo tổng thống Mỹ, ông đã tuyên bố với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng, nước Mỹ không thể để Trung Quốc tiếp tục lấy đi 500 tỉ USD/năm dưới dạng thương mại và các hình thức khác.

Ông nhấn mạnh, bản thân không cố gắng đẩy Trung Quốc vào suy thoái kinh tế, nhưng muốn nước này phải mở cửa thị trường và đàm phán một thỏa thuận công bằng với Mỹ.

Đối với phát biểu mới đây của Đệ nhất phu nhân Melania Trump về "những trợ lý không đáng tin cậy trong Nhà Trắng", ông Trump cho hay bản thân cũng cảm thấy điều tương tự. Ông còn tiết lộ bản thân "không tin bất kỳ ai tại Nhà Trắng".

Trước câu hỏi ông đã học được những gì và điều gì khiến ông ngạc nhiên nhất kể từ khi trở thành tổng thống Mỹ, ông Trump phàn nàn về bầu không khí chính trị ở Washington. Ông nói các chính trị gia là "những kẻ dối trá nhất".

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news