Tin mới

Phát hiện kỳ nhông khổng lồ 80 năm tuổi ở Trung Quốc

Thứ tư, 06/07/2016, 15:38 (GMT+7)

Một nông dân ở Trung Quốc đã phát hiện một con kỳ nhông khổng lồ khoảng 80 năm tuổi bị mắc kẹt trong rãnh nước.

Một nông dân ở Trung Quốc đã phát hiện một con kỳ nhông khổng lồ khoảng 80 năm tuổi bị mắc kẹt trong rãnh nước.

Tân Hoa xã đưa tin, Kong Haiyu, một nông dân ở làng Zhongzhuang, huyện Yongjing, tỉnh Cam Túc phát hiện con kỳ nhông vào hôm 28/6.

"Nó bị mắc kẹt ở đó và không thoát ra được vì nó quá dài còn nước trong rãnh lại quá ít".

Kong tưởng nhầm đó là một con cá da trơn nên đã cho vào túi rồi mang về nhà.

Con kỳ nhông khổng lồ được phát hiện ở Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Vợ ông, bà Yang Linfang đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy "con cá" này.

"Nó trông giống như một con kỳ nhông khổng lồ và là loài cần được bảo vệ cấp quốc gia", bà Yang nói.

Cặp vợ chồng sau đó đã tìm kiếm trên mạng Internet và tin rằng phỏng đoán của người vợ là đúng. Họ ngay lập tức báo cho kiểm lâm địa phương.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi trông thấy một con kỳ nhông khổng lồ ở khu vực này", ông Dang Yizhi, một quan chức thuộc lực lượng kiểm lâm huyện Yongjing cho biết.

Kỳ nhông khổng lồ được xem là "hóa thạch sống" do đã có từ cách đây 300 triệu năm. Ảnh: Xinhua 

Con kỳ nhông dài khoảng 1,2 m, nặng gần 8,5 kg và khoảng 80 năm tuổi.

"Tuổi thọ của một con kỳ nhông khổng lồ có thể lên tới 130 năm".

Kỳ nhông khổng lồ thường được gọi là "hóa thạch sống" vì chúng xuất hiện từ cách đây 300 triệu năm, cùng thời với loài khủng long. Hiện kỳ nhông sống chủ yếu ở khu vực trung lưu và thượng lưu của các sông Hoàng Hà, Trường Giang, Châu Giang.

[mecloud]Hgr2tpBHmT[/mecloud]

Lê Huyền (Xinhua)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news