Tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên thông tin về tình hình sức khoẻ ông Đoàn Ngọc Hải

Thứ sáu, 14/05/2021, 13:58 (GMT+7)

Sau khi phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ông Đoàn Ngọc Hải đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Qua chẩn đoán ban đầu, ông Hải bị cảm cúm thông thường, dẫn tới sốt.

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, Dân Việt, sáng 14/5, ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM), đã ổn định, cắt sốt và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Khoa truyền nhiễm của bệnh viện Đa khoa Điện Biên.

Qua xét nghiệm lần 1 ông Hải có kết quả âm tính SARS-CoV-2. Lúc 18h ngày 13/5, ông Hải được chuyển từ Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Qua chẩn đoán ban đầu, ông Hải bị cảm cúm thông thường, dẫn tới sốt.

Sau khi được chăm sóc, điều trị, hiện ông Hải đã hết sốt. Ảnh: FB
Sau khi được chăm sóc, điều trị, hiện ông Hải đã hết sốt. Ảnh: FB

"Sau khi nắm thông tin trên MXH, tôi đã trao đổi trực tiếp với anh Hải và tổ chức đón về BV tỉnh Điện Biên. Sau đó, tôi đã tổ chức cách ly cho BN để đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19. Qua lấy mẫu chạy PCR, kết quả lần 1 âm tính SARS-CoV-2", ông Bằng nói và cho biết hiện tại sức khoẻ của anh Hải hoàn toàn ổn định, đã cắt sốt, ăn uống, sinh hoạt, các chỉ số bình thường.

Chiếc xe cùng số sữa mà ông Đoàn Ngọc Hải dự kiến đưa đi từ thiện ở Nậm Pồ cũng đã được phun khử trùng. Ảnh: FB
Chiếc xe cùng số sữa mà ông Đoàn Ngọc Hải dự kiến đưa đi Từ thiện ở Nậm Pồ cũng đã được phun khử trùng. Ảnh: FB

Dù sức khoẻ ông Hải đã ổn định nhưng lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên đang động viên ông Hải ở lại bệnh viện điều trị ít nhất là 5 ngày để các bác sĩ theo dõi. Nếu như qua rà soát, ông Hải không đi qua các địa điểm có yếu tố dịch tễ nguy hiểm liên quan đến COVID-19 thì sẽ xuất viện.

Trong chuyến từ thiện trao sữa cho trẻ em ở H.Nậm Pồ (Điện Biên), ông Đoàn Ngọc Hải cho biết mình đổ bệnh, nghi mắc Covid-19. Ảnh: FB
Trong chuyến từ thiện trao sữa cho trẻ em ở H.Nậm Pồ (Điện Biên), ông Đoàn Ngọc Hải cho biết mình đổ bệnh, nghi mắc Covid-19. Ảnh: FB

Trước đó trưa ngày 13/5, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Trên trang cá nhân, ông Hải cho biết có khả năng mình đã nhiễm Covid-19.

Dòng trạng thái được ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải. Ảnh chụp màn hình
Dòng trạng thái được ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải. Ảnh chụp màn hình

Ông cho biết mình đang chở 4 nghìn hộp sữa cho các cháu mầm non huyện Nậm Pồ. Ông Hải liệt kê các chiệu trứng gồm bị sốt, đau nhức các khớp và đã uống 2 lần Panadol mà không có dấu hiệu thuyên giảm.

Ông Hải cho hay, đã ăn sáng với lãnh đạo huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, và mong những vị trên khẩn trương tự cách ly sớm. Ảnh: FBNV
Ông Hải cho hay, đã ăn sáng với lãnh đạo huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, và mong những vị trên khẩn trương tự cách ly sớm. Ảnh: FBNV

Thông qua mạng xã hội, nguyên Phó Chủ tịch Quận 1 nhờ vả một tài xế trẻ, khỏe mạnh có thể lái xe cứu thương của ông và đưa về Hà Nội để xét nghiệm và xử lý các bước tiếp theo.

Ngoài ra, ông cũng gửi lời kêu gọi các lãnh đạo huyện Mèo Vạc, những người đã dùng bữa sáng với mình nên khẩn trương tự cách ly sớm.

Ảnh: FBNV
Ảnh: FBNV

Trong suốt những ngày qua, hành trình lên Tây Bắc của ông Đoàn Ngọc Hải đã đi qua rất nhiều các tỉnh miền núi. Hồi đầu tháng, nguyên Phó Chủ tịch Quận 1 từng dừng chân ở mảnh đất Hà Giang và thực hiện rất nhiều công việc thiện nguyện tại đây.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news