Tin mới

Putin chỉ trích chiến thuật tranh cử "gây sốc" của Clinton và Trump

Chủ nhật, 04/09/2016, 09:28 (GMT+7)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/9 đã lên tiếng chỉ trích những chiến thuật "gây sốc"mà ông Donald Trump và bà Hillary Clinton sử dụng trong cuộc chạy đua trở thành người đứng đầu nước Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/9 đã lên tiếng chỉ trích những chiến thuật "gây sốc"mà ông Donald Trump và bà Hillary Clinton sử dụng trong cuộc chạy đua trở thành người đứng đầu nước Mỹ.

"Họ đều sử dụng những chiến thuật gây sốc theo cách riêng. Tôi không nghĩ họ đang đặt ra những hình mẫu tốt nhất", ông Putin nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg.

Ông chủ Điện Kremlin cũng từ chối cho biết ông ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân chủ hay Cộng hoà trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Tổng thống Putin cũng đã nhiều lần nhắc lại quan điểm của ông về việc không can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới với Mỹ và Moscow sẵn sàng hợp tác với bất cứ ai giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin chỉ trích chiến thuật tranh cử của bà Hillary Clinton và ông Donlad Trump. Ảnh: Reuters

"Thật sự cần thiết để chọn ra người có thể đáp lại niềm tin của người dân Mỹ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã, đang và sẽ không bao giờ can thiệp vào quá trình chính trị nội bộ tại Mỹ".

Ông Putin khẳng định rằng chính phủ Nga không liên quan tới cuộc tấn công mạng, đồng thời cho rằng những cáo buộc của Uỷ ban Bầu cử của đảng Dân chủ "khá nhàm chán".

Tổng thống Nga cho rằng "những lời công kích từ Mỹ nhằm vào Nga liên quan tới quá trình tranh cử của ứng cử viên hai đảng là một phần trong văn hoá chính trị của Mỹ".

Xem thêm video:

[mecloud]OkuMKXMZNC[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news