Tin mới

Putin chỉ trích NATO muốn kéo Nga đối đầu quân sự

Thứ sáu, 17/02/2017, 15:55 (GMT+7)

Phát biểu trong cuộc họp với Cơ quan An ninh Quốc gia (FSB), Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nói liên minh này muốn kéo Moscow vào một cuộc đối đầu quân sự.

Phát biểu trong cuộc họp với Cơ quan An ninh Quốc gia (FSB), Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nói liên minh này muốn kéo Moscow vào một cuộc đối đầu quân sự.

Tại cuộc họp với các thành viên cấp cao của FSB, ông Putin nhấn mạnh tình hình an ninh thế giới "không cải thiện" trong những năm qua, ngược lại, "nhiều mối đe dọa hiện có lại trở nên nghiêm trọng hơn".

Tổng thống Nga Putin chỉ trích NATO muốn kéo Nga vào thế đối đầu quân sự. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng NATO cùng "nhiệm vụ răn đe Nga" của họ là một mối đe dọa như vậy.

"Đây là mục đích đằng sau sự tăng cường hiện diện quân sự của NATO. Họ thường xuyên khiêu khích, cố kéo chúng ta vào một cuộc đối đầu", Press TV dẫn lời ông Putin nói

Ông cũng nhấn mạnh rằng NATO "tìm cách can thiệp công việc nội bộ Nga nhằm gây bất ổn xã hội, rối loạn trật tự chính trị", nhưng cũng bày tỏ hối tiếc vì việc chống kẻ địch chung, như các nhóm khủng bố, bị ảnh hưởng vì căng thẳng giữa Moscow và NATO.

[mecloud]Lak87z6r0W[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news