Tin mới

Putin lo lắng về thủy điện của Mông Cổ được Trung Quốc hỗ trợ

Thứ sáu, 24/06/2016, 14:37 (GMT+7)

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua thể hiện sự quan ngại về việc Mông Cổ lên kế hoạch xây nhà máy thủy điện trên dòng sông đổ vào Hồ Baikal, cảnh báo nó có thể đe dọa hồ sâu nhất thế giới này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua thể hiện sự quan ngại về việc Mông Cổ lên kế hoạch xây nhà máy thủy điện trên dòng sông đổ vào Hồ Baikal, cảnh báo nó có thể đe dọa hồ sâu nhất thế giới này.

 

Tổng thống Putin cho rằng đập thủy điện của Mông Cổ sẽ gây nhiều hệ lụy. Ảnh: Getty

"Chúng tôi muốn nghiên cứu vấn đề này một cách chăm chú nhất cùng với những người bạn Mông Cổ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của chúng tôi", ông Putin nói trong cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc và Mông Cổ ở thủ đô Tashkent, Uzbekistan.

Theo AP, ông Putin nói khả năng đập do Trung Quốc tài trợ trên dòng sông Selenga sẽ gây ra "một số nguy hiểm nhất định" với hồ ở phía nam Siberia.

Ông Putin gợi ý các nhà máy điện của Nga có thể tăng nguồn cung cấp điện cho Mông Cổ để giúp nước này đáp ứng nhu cầu năng lượng.

Dự án nhà máy thủy điện từ lâu đã bị các nhóm môi trường chỉ trích. Họ lo ngại nó có thể gây nguy hiểm đến hồ nhiều năm tuổi nhất của thế giới, vốn được hình thành cách đây hơn 25 triệu năm.

Các nhà môi trường cảnh báo dự án đập Mông Cổ sẽ chặn dòng chảy của sông Selenga vào Hồ Baikal, đe dọa sự sống của 2.500 loài, trong đó có hơn 75% được cho là đặc hữu tại vùng nước này.

Ông Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mông Cổ Elbegdorj Tsakhia bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác An ninh Thượng Hải kéo dài hai ngày. Ba lãnh đạo cũng thảo luận về hành lang gia thông vận tải và các dự án hạ tầng cơ sở khác.

Quý Vũ (AP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news