Tin mới

Quan chức Trung Quốc dùng tiền xổ số mua nhà lầu, xe hơi, du thuyền

Thứ ba, 09/12/2014, 10:18 (GMT+7)

Việc kiểm tra sổ sách đã phát hiện ra quan chức nước này dùng tiền bán xổ số gây quỹ phúc lợi xã hội để mua du thuyền, xe hơi và các tài sản khác.

Việc kiểm tra sổ sách đã phát hiện ra quan chức nước này dùng tiền bán xổ số gây quỹ phúc lợi xã hội để mua du thuyền, xe hơi và các tài sản khác.

 

Doanh số bán xổ số phúc lợi xã hội của Trung Quốc đã tăng lên 1 nghìn tỷ nhân dân tệ từ việc bán xổ xố bắt đầu từ năm 1987

Truyền thông Trung Quốc đưa tin hàng triệu nhân dân tệ tăng lên từng năm thông qua việc bán xổ số không được sử dụng hoặc rơi vào túi quan chức để họ mua nhà, ô tô – thậm chí là du thuyền – thay vì thực hiện các dự án phúc lợi xã hội.

Doanh số bán xổ số phúc lợi xã hội đã tăng lên 1 nghìn tỷ nhân dân tệ từ việc bán xổ xố bắt đầu từ năm 1987, doanh số bán vé số thể thao, được tiến hành từ 20 năm nay cũng thu về hơn 700 tỷ nhân dân tệ, theo Tân Hoa Xã.

Tháng trước, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành cuộc kiểm tra bất ngờ kéo dài hàng tháng đối với các quỹ xổ số trên toàn quốc sau những báo cáo cho biết tiền mặt của các quỹ này bị lạm dụng rộng rãi.

Tệ tham nhũng đã tràn lan trong các phòng ban dân sự và các văn phòng thể thao điều hành 2 quỹ xổ số tương ứng nói trên.

Một người làm việc trong ngành công nghiệp cho biết việc chính quyền địa phương để cho các quỹ phúc lợi xã hội không làm việc là điều phổ biến.

 

Một quan chức tại chính tại tỉnh Giang Tô cho biết ông chưa bao giờ thấy quỹ này được mang ra sử dụng mặc dù nhà nước đã có quy định rõ ràng rằng quỹ đó có thể được sử dụng cho các chương trình phúc lợi xã hội như lương hưu, bảo hiểm y tế và thất nghiệp.

 

Tại tỉnh Sơn Đông, các ban ngành thể thao vẫn chưa sử dụng 425 triệu nhân dân tệ thu được từ vé số thể thao từ cuối năm 2012. Ở Thượng Hải, 80% các quỹ từ xổ số phúc lợi xã hội chưa từng được sử dụng từ đầu năm 2010.

Tuy nhiên, Tân Hoa Xã còn cho biết khi những quỹ này được mang ra sử dụng thì trong nhiều trowngf hợp, tiền lại được chi cho những việc cá nhân của cán bộ trong Wang Zengxian, cựu giám đốc trung tâm xổ số phúc lợi xã hội Thanh Đảo, bị kết án vì nhận hơn 47 triệu nhân dân tệ tiền hối lộ, đã sử dụng quỹ xổ số để mua du thuyền sang trọng giá hơn 20 triệu nhân dân tệ.

Phòng thể thao Thượng Hải cũng đã sử dụng hơn 16 triệu nhân dân tệ trong quỹ xổ số để cải tạo các nhà thi đấu trong năm 2009 nhưng khoảng 1/3 số tiền ấy đã bị chi bất hợp pháp cho việc sửa sang văn phòng, trụ sở để mang cho thuê, phòng Kiểm toán Thượng Hải cho biết.

Tại Hồ Bắc, các kiểm toán viên đã phát hiện ra số tiền được dùng để xây dựng trụ sở, các khoản phí hành chính và lương nhân viên được lấy từ quỹ xổ số.

Quy chế quản lý xổ số của Trung Quốc là 35% tiền kiếm được từ việc bán vé số sẽ chi cho các dự án phúc lợi công cộng, 15% được dùng để trả các khoản phí hành chính và phần còn lại được để trao giải xổ số.

Doanh thu từ việc bán xổ số trên toàn quốc vào tháng 10 đạt 32,7 tỷ nhân dân tệ - tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước, Bộ tài chính nước này cho biết.

Doanh số bán xổ số phúc lợi trong tháng đạt 17,75 tỷ nhân dân tệ, tăng 14,5 % so với năm ngoái, trong khi vé số thể thao tăng 27,9% , so với năm ngoái tăng 14,95 tỷ nhân dân tệ.

Trong 10 tháng đầu năm nay, tổng Doanh thu xổ số là 312,11 tỷ nhân dân tệ, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm ngoái, tổng số tiền bán xổ số đạt 309 tỷ nhân dân tên, tăng 18,3% so với năm trước nữa.

Bảo Linh (tin tức SCMP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news