Tin mới

"Quan hệ" rồi dụ cô bé 13 tuổi bỏ nhà đi theo mình

Chủ nhật, 05/10/2014, 20:20 (GMT+7)

Bị truy nã về hành vi Hiếp dâm trẻ em, Giỏi bỏ trốn lên Tây Ninh chăn vịt thuê. Sau đó anh này quay về dụ bạn gái nhí bỏ nhà đi với mình thì bị công an bắt giữ.

Bị truy nã về hành vi Hiếp dâm trẻ em, Giỏi bỏ trốn lên Tây Ninh chăn vịt thuê. Sau đó anh này quay về dụ bạn gái nhí bỏ nhà đi với mình thì bị công an bắt giữ.

Giỏi tại cơ quan công an.

Ngày 5/10, các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Võ Văn Giỏi (22 tuổi, ngụ ấp Hoà Lộc, xã Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng). Giỏi là kẻ bị truy nã về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào đầu năm 2013, Giỏi quen biết và có tình cảm với em Tâm (13 tuổi), học sinh lớp 7 một trường THCS ở huyện Dầu Tiếng.

Sau đó, thanh niên này nhiều lần làm “chuyện vợ chồng” với Tâm. Sự việc bị gia đình nạn nhân phát hiện nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Biết sự việc bị bại lộ nên Giỏi đã nhanh chân bỏ trốn. Ngày 18/9/2013, công an huyện Dầu Tiếng khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Giỏi.

Trong suốt thời gian lẫn trốn, anh ta sống bằng nghề chăn vịt thuê ở tỉnh Tây Ninh. Đầu tháng 10/2014, Giỏi tìm cách liên lạc với Tâm, dụ dỗ em bỏ nhà đi theo mình.

Thanh niên này hứa với cô bé sẽ làm kiếm tiền, chăm lo cuộc sống cho cả hai nếu Tâm đồng ý theo mình. Chiều 4/10, Giỏi đến trường của Tâm để đón cô bé thì bị các tirnh sát theo dõi bắt giữ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Tri thức trực tuyến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news