Tin mới

Quốc vương Ả-rập trở về nhà, thưởng tiền cho cách binh sĩ chiến đấu tại Yemen

Thứ hai, 15/08/2016, 09:45 (GMT+7)

Quốc vương Salman bin Abdulaziz của Ả-rập Xê-út đã trở về nhà vào chủ nhật sau một kỳ nghỉ kéo dài một tháng tại Ma-rốc, và ra lệnh trả thêm một tháng lương cho nhân viên quân sự và an ninh tham gia tích cực trong các hoạt động quân sự ở Yemen.

Quốc vương Salman bin Abdulaziz của Ả-rập Xê-út đã trở về nhà vào chủ nhật sau một kỳ nghỉ kéo dài một tháng tại Ma-rốc, và ra lệnh trả thêm một tháng lương cho nhân viên quân sự và an ninh tham gia tích cực trong các hoạt động quân sự ở Yemen.

Quốc vương Salman của Ả-rập Xê-út. Ảnh: RT

Thông tin trên được hãng tin nhà nước SPA đăng tải. Trong thời gian Quốc vương vắng mặt, Thái tử Mohammed bin Nayef đã được giao lại việc quản lý công việc của vương quốc.

Ả-rập Xê-út đang dẫn đầu một liên minh các quốc gia Ả Rập ủng hộ lực lượng Yemen trung thành với chính phủ lưu vong của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi đang cố gắng lật đổ quân Houthis, một lực lượng coi Iran là đồng minh, đang kiểm soát thủ đô của Yemen là Sanaa.

Hadi hiện đang sống lưu vong ở Ả-rập Xê-út, trong khi lực lượng của ông, được hỗ trợ bởi các liên minh Ả-rập, đang tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm cố gắng lấy lại Sanaa từ Houthis và quân đội trung thành với đồng minh của họ, cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

SPA cho biết vua Salman đã bay trở lại từ Tangier tại Morocco đến thành phố ở khu vực biển Đỏ Jeddah, Tangier là nơi nơi mà các quan chức chính phủ của nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới thường lui tới trong mùa hè để tránh cái nóng thiêu đốt của thủ đô Riyadh.

Nhắc đến hai giai đoạn của chiến dịch quân sự ở Yemen bắt đầu từ tháng 3 năm 2015, cơ quan này cho biết rằng vua Salman ra lệnh thưởng một tháng lương cho nhân viên trong Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ đội Quốc gia. Đó là những người "tham gia thực tế ở tuyến đầu của chiến dịch 'Cơn lốc kiên định và khôi phục hi vọng'".

Quý Vũ (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news