Tin mới

Quốc vương Thái Lan phải thở máy sau khi lọc máu

Thứ hai, 10/10/2016, 15:55 (GMT+7)

Hoàng cung Thái Lan đêm 9/10 thông báo, nhà vua trị vì lâu nhất thế giới, Bhumibol Adulyadej, 88 tuổi hiện đang trong tình trạng sức khỏe bất ổn, phải dùng máy thở sau khi lọc máu.

Hoàng cung Thái Lan đêm 9/10 thông báo, nhà vua trị vì lâu nhất thế giới, Bhumibol Adulyadej, 88 tuổi hiện đang trong tình trạng sức khỏe bất ổn, phải dùng máy thở sau khi lọc máu.

Đây là thông tin thứ hai hoàng cung công bố cho người dân về tình hình về tình hình sức khoẻ của quốc vương trong tháng này. Trước đó, hôm 1/10, hoàng cung cho biết quốc vương đang trong quá trình phục hồi sau khi bị viêm phổi.

Sức khỏe của nhà vua Bhumibol Adulyadej được nhiều người Thái Lan quan tâm. Ảnh: Reuters.

Nhà vua Adulyadej, 88 tuổi đã không xuất hiện trước công chúng trong khoảng một năm qua do tình hình sức khỏe không cho phép. Vài tháng trước, hoàng gia Thái Lan cho biết hiện quốc vương đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, trong đó có bệnh suy thận.

Các bác sỹ cho biết, trong vòng 2 năm qua, nhà vua đã phải điều trị nhiều bệnh như nhiễm trùng do vi khuẩn, khó thở, bệnh tim và não úng thủy. Các bác sĩ đã đặt máy thở sau khi huyết áp của nhà vua xuống thấp theo quy trình đặt ống tách nước từ cột sống. Hoàng cung Thái Lan cho biết, "Tuy nhiên, sức khoẻ của ông chưa ổn định trở lại".

Nhà vua Bhumibol Adulyadej đã trị vì trong 7 thập kỷ nhiều biến động, tình hình sức khỏe của ông là mối quan tâm chung của nhiều người Thái Lan. Sự lo lắng về sức khoẻ của nhà vua cùng quá trình kế vị là một phần trong các tranh chấp, chia rẽ chính trị ở Thái Lan một thập kỷ qua. 

Nghiêm Thu (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news