Tin mới

"Quý bà" ném tiền vào mặt nhân viên bán hàng để chứng tỏ mình giàu

Thứ sáu, 02/10/2015, 11:52 (GMT+7)

Một người phụ nữ đã nổi giận và ném nhiều xấp tiền vào mặt một nhân viên bán hàng bởi bà không muốn bị coi là nghèo khó.

Một người phụ nữ đã nổi giận và ném nhiều xấp tiền vào mặt một nhân viên bán hàng bởi bà không muốn bị coi là nghèo khó.

[mecloud] nxd5SdUR4q[/mecloud]

Vụ việc được cho là xảy ra ngày 25/9 tại một cửa hàng trang sức ở thành phố Hàm Đan, miền đông bắc Trung Quốc.

Đoạn video ghi lại phản ứng mạnh mẽ của quý bà này khiến Cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ. Tờ Nhân dân Nhật báo online đưa tin cư dân mạng đã đặt ra câu hỏi liệu đây có phải chỉ là một màn kịch nhằm tiếp thị cho cửa hàng này.

Nữ khách hàng này được cho là đang chọn mua trang sức trong cửa hàng vào thời điểm đó.

Trong video, người phụ nữ thét lên: "Cô nghĩ tôi không có tiền à? Đây là cái kiểu cửa hàng gì thế hả?"

"Cô có tin là tôi có thể mua cả con phố này không hả", người phụ nữ hét vào mặt nhân viên đứng quầy.

Sau đó, người phụ nữ bắt đầu lục lọi túi xách của mình và không ngừng la hét vào người bán hàng.

Bà ta hét lên: "Cô có biết bố tôi là ai không hả?"

"Quý bà" ném tiền vào mặt nhân viên bán hàng để chứng tỏ mình giàu. Ảnh chụp màn hình

Sau khi xổ ra một tràng, bà ta lôi ra một đống tiền mặt, tất cả đều là tờ 100 nhân dân tệ, rồi ném vào người bán hàng tuy mỉm cười nhưng rất xấu hổ.

Bà ta ném 3 nắm tiền lớn vào mặt người bán hàng, ước tính số tiền trị giá hàng chục ngàn nhân dân tệ trước khi một khách hàng khác ra can ngăn.

Sau đó, người phụ nữ này đã giải thích bà ta chỉ muốn xem 1 cái vòng tay.

Trong toàn bộ video, nhân viên bán hàng vẫn duy trì tính chuyên nghiệp khi mà những người mua khác nhìn vào.

Không rõ cảnh quay này xuất hiện ở đâu đầu tiên hay ai là người ghi lại nhưng khi được đưa lên Youkou, nó đã thu hút hơn 270.000 lượt xem.

Nhiều người sử dụng Weibo nói rằng người phụ nữ này thừa tiền, thiếu ý thức và đặt câu hỏi liệu cha cô ta là ai.

Một số người bình luận thì hoài nghi liệu video có phải được dàn dựng để quảng cáo cho cửa hàng trang sức này hay không.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news