Tin mới

Rò rỉ tài liệu 1.200 phụ nữ bị tấn công tình dục đêm giao thừa ở Đức

Thứ ba, 12/07/2016, 09:05 (GMT+7)

Theo một tài liệu mật của cảnh sát vừa mới bị rò rỉ, có tới hơn 1.200 phụ nữ đã bị 2.000 đối tượng tấn công tình dục trong đêm giao thừa ở nhiều thành phố của Đức, cao hơn so với số liệu được nhà chức trách công bố trước đó.

Theo một tài liệu mật của cảnh sát vừa mới bị rò rỉ, có tới hơn 1.200 phụ nữ đã bị 2.000 đối tượng tấn công tình dục trong đêm giao thừa ở nhiều thành phố của Đức, cao hơn so với số liệu được nhà chức trách công bố trước đó.

Theo Independent, tài liệu bị rò rỉ được tờ Sueddeutsche Zeitung và hai kênh NDRWDR của Đức công bố, số nạn nhân bị xâm hại trong thảm họa "đáng xấu hổ" này lên đến hơn 1.200 người, trong đó có 600 nạn nhân tại Cologne và 400 ở Hamburg.

Hơn 2.000 nam giới bị cáo buộc dính líu và 120 nghi phạm, trong đó có nhiều người nước ngoài, đã được xác định danh tính. Tuy nhiên, mới chỉ có 4 kẻ bị kết tội và nhiều vụ xét xử khác vẫn đang diễn ra.

Hơn 1.200 phụ nữ đã bị 2.000 đối tượng tấn công tình dục trong đêm giao thừa ở nhiều thành phố của Đức. 

Trước đó, theo con số được giới chức Đức công bố thì số nạn nhân trong vụ tấn công tình dục tại các thành phố của Đức trong đêm giao thừa 2016 chỉ là hàng trăm người.

Tuần trước, tòa án ở Cologne đã kết án hai người trong các vụ tấn công phụ nữ nhân lễ hội năm mới. Hussein A, 21 tuổi, người Iraq, và Hassan T, 26 tuổi, người Algeria đều lĩnh một năm tù. Cả hai đã nhập cư vào Đức 2 năm trước, tuy nhiên người phát ngôn tòa án không tiết lộ hai đối tượng này đã đăng ký tị nạn tại Đức hay chưa.

Giới chức cho rằng các vụ tấn công này là hậu quả từ dòng người di cư. Tuy nhiên, họ thừa nhận sẽ rất khó để kết án nhiều thủ phạm vì hệ thống camera theo dõi không đáp ứng đủ.

Quốc hội Đức tuần trước đã thông qua đạo luật siết chặt việc chống tấn công tình dục, cho phép các tòa án dễ dàng hơn trong việc kết án những kẻ tạo điều kiện hoặc dính líu tới tấn công tình dục.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news