Tin mới

Rộ tin mua độc quyền thương hiệu tên 'kẻ thù’, Nathan Lee lên tiếng: Lần này chọn đứng ra bênh Cao Thái Sơn?

Thứ năm, 31/03/2022, 10:03 (GMT+7)

Nathan Lee cho biết, mình không thực hiện đăng kí tên độc quyền thương hiệu ‘Cao Thái Sơn’ như lời đồn.

Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, lùm xùm giữa Nathan Lee - Cao Thái Sơn nhận được sự chú ý lớn của công chúng. Tính đến hiện tại, màn “khẩu chiến” của cả 2 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại hay xích mích được hòa giải. 

Thông tin Cao Thái Sơn bị Nathan Lee đăng kí độc quyền thương hiệu khiến dư luận đặc biệt chú ý (Ảnh: Internet)
Thông tin Cao Thái Sơn bị Nathan Lee đăng kí độc quyền thương hiệu khiến dư luận đặc biệt chú ý (Ảnh: Internet)

Chưa dừng lại, giọng ca Phút giây ta bình yên còn bỏ ra số tiền”khủng” để mua hàng loạt các bản hit của Cao Thái Sơn như: Bình yên nhé, Cầu vồng sau mưa, Yêu thương quay về,... Động thái trên khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý và đưa ra dự đoán, Nathan Lee đã “trên cơ” giọng ca họ Cao. 

Và mới đây nhất, trên một số diễn đàn xuất hiện thông tin cho rằng, Nathan Lee đã “chơi lớn” đăng ký độc quyền thương hiệu “Cao Thái Sơn” khiến cư dân mạng đăng biệt quan tâm. 

Nguồn tin này cho biết, Cục sở hữu trí tuệ đã công nhận ông Trương Khúc Trúc Lân (tên thật của Nathan Lee) đã đăng ký sử dụng độc quyền thương hiệu "Nathan Lee" cho các lĩnh vực hoạt động của mình. Đáng chú ý, anh cũng "không quên" đăng ký sử dụng độc quyền luôn thương hiệu "Cao Thái Sơn".

Thông tin trên hiện chưa được người trong cuộc xác nhận. Song, nếu đúng là thật thì có vẻ như Nathan Lee đã chơi “chiêu” quá độc khiến Cao Thái Sơn không kịp trở tay?

Màn khẩu chiến của Nathan Lee - Cao Thái Sơn nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng (Ảnh: Internet)
Màn khẩu chiến của Nathan Lee - Cao Thái Sơn nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng (Ảnh: Internet)

Trả lời với báo chí trước những đồn đoán xoay quanh việc đăng ký độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn đang xôn xao trên MXH, Nathan Lee tỏ ra vô cùng bất ngờ. Anh cho rằng, thông tin trên không bắt nguồn từ phía của mình. 

Bên cạnh đó, Nathan Lee cho biết, hiện tại đang chuẩn bị ra mắt MV, không thích gây chú ý để “kéo” dư luận. Bởi vậy, anh không đưa ra bất cứ phát ngôn bình luận gì thêm. “Những gì tôi làm đều tử tế, nên tôi sẽ không dùng những chiêu trò không cần thiết”, Nathan Lee nói. 

Nathan Lee lên tiếng phủ nhận thông tin mua độc quyền thương hiệu 'Cao Thái Sơn' như lời đồn đoán vừa qua (Ảnh: Internet)
Nathan Lee lên tiếng phủ nhận thông tin mua độc quyền thương hiệu 'Cao Thái Sơn' như lời đồn đoán vừa qua (Ảnh: Internet)

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, 1 dấu hiệu là tên gọi hoặc logo nếu muốn được độc quyền sử dụng, cần phải thực hiện thủ tục "đăng ký nhãn hiệu" tại Cơ quan quản lý Nhà Nước về Sở hữu trí tuệ.

Sau khi được cấp Văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu thương hiệu có quyền sử dụng hoặc ngăn cấm người khác sử dụng dấu hiệu/logo trùng, tương tự dễ gây nhầm lẫn với thương hiệu đã được bảo hộ trong lãnh thổ Việt Nam. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news