Tin mới

Rộ tin Tịnh Thất Bồng Lai đang xét nghiệm ADN hàng loạt, thực hư ra sao?

Thứ ba, 16/11/2021, 22:02 (GMT+7)

Thông tin Tịnh Thất Bồng Lai đang phải tiến hành xét nghiệm ADN hàng loạt được lan truyền khắp mạng xã hội. 

Mới đây, Cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trước thông tin hàng loạt chú tiểu ở Tịnh Thất Bồng Lai đang phải tiến hành xét nghiệm ADN. Nguồn cơn xuất phát từ việc nơi này bị tố giả tu hành, giả mồ côi để trục lợi bất chính. Người đứng đầu là ông Lê Tùng Vân được cho là "ông trùm" thâu tóm tất cả.

Rộ tin Tịnh Thất Bồng Lai đang xét nghiệm ADN hàng loạt, thực hư ra sao?
Rộ tin Tịnh Thất Bồng Lai đang xét nghiệm ADN hàng loạt, thực hư ra sao?

Trước thông tin được dân mạng bàn tán, đại diện phía Tịnh Thất Bồng Lai - ông Hoàn Nguyên đã lên tiếng xác minh. Theo đó, người nay cho biết trước đây những người sinh sống ở đây đều được lấy máu để xét nghiệm Covid-19, việc này diễn ra từ năm ngoái chứ không hề có chuyện các chú tiểu bị ép xét nghiệm ADN.

Hoàn Nguyên khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai không xét nghiệm ADN như lời đồn (Ảnh internet)
Hoàn Nguyên khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai không xét nghiệm ADN như lời đồn (Ảnh internet)

Việc xét nghiệm được thực hiện bởi bên kiểm dịch địa phương, sau khi có thông tin một người đàn ông từ Campuchia về có biểu hiện ho, sốt. Chính quyền đã yêu cầu Tịnh Thất phải xét nghiệm và đi cách ly tập trung 14 ngày theo quy định và những người ở đây đã chấp hành.

Các chú tiểu tại đây được cho là có mẹ chứ không hề mồ côi (Ảnh internet)
Các chú tiểu tại đây được cho là có mẹ chứ không hề mồ côi (Ảnh internet)

"Chúng tôi đã ở đó khoảng 14 ngày, được lấy dịch ở mũi, miệng. Sư phụ cùng mọi người đã được lấy máu nhưng không phải xét nghiệm ADN. Nếu phải thực hiện xét nghiệm này, tôi mong được thực hiện nó một cách minh bạch, bởi cơ quan pháp luật", Hoàn Nguyên thông tin.

Liên quan đến việc xét nghiệm ADN như thách thức của nữ CEO Bình Dương, phía Tịnh Thất Bồng Lai cho biết đây là việc riêng tư nên không ai có quyền bắt ép cả. Họ chỉ đồng ý thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch. 

Ông Lê Tùng Vân (áo vàng) - người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai (Ảnh internet)
Ông Lê Tùng Vân (áo vàng) - người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai (Ảnh internet)

Còn vấn đề các chú tiểu bị nghi ngờ giả mồ côi, thực chất chung một mẹ, Hoàn Nguyên cho hay tất cả các em đều là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, được Tịnh Thất nhận nuôi. Không có chuyện 7 em nhỏ ở đây sinh sống cùng 3 mẹ ruột, họ cũng không lợi dụng trẻ em để xin tiền mạnh thường quân như lời vu khống của ai đó.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Tin liên quan