Tin mới

Rùng mình đi trên cầu treo bằng kính bắc qua hẻm núi TQ

Thứ năm, 01/10/2015, 15:18 (GMT+7)

Trung Quốc vừa khánh thành cây cầu treo bằng kính dài và cao nhất thế giới tại Công viên Quốc gia Shiniuzhai, tỉnh Hồ Nam.

Trung Quốc vừa khánh thành cây cầu treo bằng kính dài và cao nhất thế giới tại Công viên Quốc gia Shiniuzhai, tỉnh Hồ Nam.

[mecloud] ZdsyXWRRfD[/mecloud]

Cây cầu này được xây dựng bằng gỗ từ trước đó, cao 180m, dài 300m. Đến năm 2014, cầu được thay thế một phần bằng thủy tinh và giờ thì được xây dựng lại hoàn toàn bằng kính.

Cây cầu treo được làm bằng kính bắc ngang qua hẻm núi khiến du khách vừa thích thú vừa sợ hãi. Ảnh: cfp.cn

Loại kính được sử dụng để làm cầu dày 24 mm, có độ cứng gấp 25 lần so với kính thông thường. Cây cầu có thể chịu được gió lớn, động đất, sương mù và chứa được 800 người cùng một lúc.

Các công nhân thay thế phần thân cầu gỗ bằng kính chịu lực. Ảnh: CEN

Sắp tới, Trung Quốc sẽ mở cửa cây cầu kính thứ hai, cao và dài nhất thế giới, tại khu vực núi Zhangjijie Grand Canyon với chiều dài 430, cao 300m.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news