Tin mới

Rùng mình lễ hội "hành quyết" hàng nghìn con rắn đuôi chuông ở Mỹ

Thứ hai, 16/03/2015, 13:57 (GMT+7)

Hàng nghìn con rắn đuôi chuông đã bị "xử tử"\ntrong một lễ hội ở Mỹ trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn du khách. Lễ hội\nrắn đuôi chuông được nhận định là một trong những ngày lễ nguy hiểm nhất thế giới.

Hàng nghìn con rắn đuôi chuông đã bị "xử tử" trong một lễ hội ở Mỹ trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn du khách. Lễ hội rắn đuôi chuông được nhận định là một trong những ngày lễ nguy hiểm nhất thế giới.


 

Rắn đuôi chuông là một trong những "sát thủ" hành tinh độc và nguy hiểm nhất thế giới. Chúng gồm 32 loài, đều có nguồn gốc từ Châu Mỹ, thuộc phía Nam Canada tới miền Trung Argentina.

Tại Mỹ, rắn đuôi chuông là hung thủ gây ra nhiều trường hợp tử vong với con người. Ở Sweetwater bang Texas Mỹ, vào dịp tháng 4 hàng năm thường diễn ra mùa hội "thảm sát" rắn đuôi chuông lớn nhất hành tinh

Ngày lễ ra đời từ năm 1958, gồm nhiều sự kiện liên quan tới loài rắn độc này như các hội chợ thương mại triển lãm, thương mại, tìm kiếm hoa hậu rắn... Dù nhận nhiều tranh cãi từ dư luận bởi tính nguy hại của nó nhưng lễ hội vẫn được duy trì cho tới nay. Tại đây, những người tham gia sẽ đi săn bắt hàng ngàn con rắn đuôi chuông trong tự nhiên và đưa vào thị trấn chuẩn bị cho ngày lễ

Mỗi năm, sự kiện thu hút hàng chục ngàn du khách từ nhiều nơi tới tham dự. Trong thời gian diễn ra ngày hội, rắn đuôi chuông là "nhân vật chính". Những con rắn bắt từ môi trường tự nhiên sẽ bị nhốt chung trong phòng kín để nhiều người chiêm ngưỡng

Với những con còn sống sót, chúng bị mang tới khu thu nọc độc. Bằng kỹ thuật chuyên nghiệp, số rắn này tiết hết nọc độc vào lọ thủy tinh. Được biết, số nọc độc thu được sẽ bán cho hiệp hội nghiên cứu để chế tạo vác xin chống nọc độc rắn

Mỗi năm, sự kiện thu hút hàng chục ngàn du khách từ nhiều nơi tới tham dự. Trong thời gian diễn ra ngày hội, rắn đuôi chuông là "nhân vật chính". Những con rắn bắt từ môi trường tự nhiên sẽ bị nhốt chung trong phòng kín để nhiều người chiêm ngưỡng

Với những con còn sống sót, chúng bị mang tới khu thu nọc độc. Bằng kỹ thuật chuyên nghiệp, số rắn này tiết hết nọc độc vào lọ thủy tinh. Được biết, số nọc độc thu được sẽ bán cho hiệp hội nghiên cứu để chế tạo vác xin chống nọc độc rắn

 

Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news