Tin mới

Rùng mình phát hiện bao da đựng mũi tên của người Scythia cổ đại được làm từ da người

Thứ năm, 21/12/2023, 16:37 (GMT+7)

Các nhà nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra những mẫu bao da đựng mũi tên họ thu thập được của người Scythia cổ đại được làm từ da người trộn với da động vật.

Theo Dailymail, ngày 20/12, các nhà khảo cổ học đã pát hiện ra bí ẩn của người Scythia cổ đại cách đây 2.000 năm. Cụ thể, các bao da đựng mũi tên của các chiến binh du mục được làm bằng... da người. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ và kinh hãi.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện 18 ngôi mộ trên 14 địa điểm Scythian khác nhau ở miền nam Ukraine, phát hiện 45 mẫu da. Nhóm nghiên cứu nhận thấy da người trộn lẫn với da của động vật, tạo ra một chất liệu giống như chắp vá mà chiến binh này mang theo như một chiến tích. 

Các nhà khảo cổ phát hiện bao da đựng mũi tên của các chiến binh du mục được làm từ da người cách đây 2.000 năm.
Các nhà khảo cổ phát hiện bao da đựng mũi tên của các chiến binh du mục được làm từ da người cách đây 2.000 năm.

Người Hy Lạp cổ đại từng cho rằng, các chiến binh người Scythia đã lấy da từ tay phải của kẻ thù như một chiến tích để làm bao da đựng mũi tên của mình. 

Trong các mẫu da mà nhà nghiên cứu thu thập được, phần lớn là da động vật có nguồn gốc từ loài dê hoặc cừu, số còn lại đến từ động vật ăn thịt. Nhóm nghiên cứu tin rằng những động vật săn mồi là hổ, sư tử, chồn marten, chó sói, rái cá hoặc linh cẩu.

Phân tích cho thấy hai mẫu thuộc về con người, khớp với văn bản được viết bởi 'cha đẻ lịch sử' Hy Lạp cổ đại Herodotus, người đã viết một cuốn sách vào khoảng năm 430 trước Công nguyên về người Scythia. Một trong những mẫu da người được trộn với da dê, ngựa và gia súc để tạo thành một chiếc bao da đựng mũi tên. Mẫu bao da đựng mũi tên thứ hai được làm bằng da người, da cừu, dê và ngựa.

Người Scythia, hay Saka, là những người du mục Iran đã lang thang trên phần lớn thảo nguyên Á-Âu từ thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên.
Người Scythia, hay Saka, là những người du mục Iran đã lang thang trên phần lớn thảo nguyên Á-Âu từ thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên.

Herodotus từng viết cuốn sách nội dung là câu chuyện kể về người Scythia uống máu kẻ thù của họ, sử dụng da đầu của con người làm chiến lợi phẩm và lột da kẻ thù đã chết để làm thành bao da đựng mũi tên. Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý trong nghiên cứu rằng những phát hiện khảo cổ học cũng cho thấy các phong tục Scythia khác được Herodotus mô tả là đúng sự thật. 

Ví dụ, cuộc nghiên cứu gần đây về một trong bốn khu chôn cất hoàng gia Scythia lớn nhất ở miền nam Ukraine giúp các nhà khảo cổ học phát hiện ra một khu vực tổ chức tiệc tang lễ lớn ở ngay gần đó.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện 18 ngôi mộ trên 14 địa điểm Scythian khác nhau ở miền nam Ukraine, phát hiện 45 mẫu da
Nhóm nghiên cứu đã phát hiện 18 ngôi mộ trên 14 địa điểm Scythian khác nhau ở miền nam Ukraine, phát hiện 45 mẫu da

Trong gò đất là nơi chôn cất của đàn ông, phụ nữ và trẻ em, tất cả những người này dường như đã bị giết và chôn cất ở đó như một phần của nghi thức tang lễ dành cho hoàng gia cư ngụ trong gò mộ.

Người Scythia, hay Saka, là những người du mục Iran đã sinh sống trên phần lớn thảo nguyên Á-Âu từ thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên. Họ được cho là một trong những người sớm nhất làm chủ được chiến tranh gắn kết và sống trong các bộ lạc liên minh. Bộ tộc cổ xưa cũng là những cung thủ điêu luyện và thường kiếm được việc làm lính đánh thuê.

Ảnh: Dailymail.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: người Scythia