Tin mới

Các sân bay Hàn Quốc bị đe dọa nặc danh cho nổ tung

Thứ bảy, 16/01/2016, 10:00 (GMT+7)

7g30 sáng ngày 15/1, sân bay quốc tế Gimpo, Hàn Quốc đã nhận được một cuộc gọi nặc danh đe dọa đánh bom tất cả các sân bay của nước này, hãng thông tấn Yonhap vào cùng ngày đưa tin.

7g30 sáng ngày 15/1, sân bay quốc tế Gimpo, Hàn Quốc đã nhận được một cuộc gọi nặc danh đe dọa đánh bom tất cả các sân bay của nước này, hãng thông tấn Yonhap vào cùng ngày đưa tin.

Sân bay quốc tế Gimpo ở phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Getty.

Theo Yonhap, giọng nói được ghi âm sẵn nói tiếng Hàn Quốc gọi tới sân bay Gimpo: “Tất cả các người sẽ chết. Thuốc nổ không chỉ khiến chúng ta thiệt mạng mà còn giết các người”.

Cảnh sát sân bay và các lực lượng an ninh Hàn Quốc đã kiểm tra 15 sân bay và các khu vực lân cận nhưng không phát hiện được điều gì khả nghi.

Tuy nhiên, do cuộc gọi được cố ý chuẩn bị trước nên lực lượng an ninh cho biết không thể coi đây là cuộc gọi trêu đùa và cho thành lập đội đặc nhiệm.

Một quan chức cho biết, chắc chắn, cuộc gọi được thực hiện ở nước ngoài, có thể từ Lào, nhưng họ vẫn đang điều tra địa điểm chính xác và chi tiết thêm về cuộc gọi, sau đó có thể hợp tác với Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol.

Mặc dù tăng cường kiểm soát nhập cư, các hãng hàng không Hàn Quốc vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Linh Mai (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Gimpo nặc danh