Tin mới

Siêu SVĐ Trung Quốc xây dựng vừa bàn giao cho Campuchia đã bị chê 'giống như hồ bơi vậy'

Thứ ba, 15/02/2022, 09:06 (GMT+7)

Từng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á ngay khi vừa khánh thành, thế nhưng khi đưa vào sử dụng SVĐ Morodok Techo nằm trong quần thể trị giá 160 triệu USD của Campuchia đã phải nhận những lời phàn nàn.

Hối tháng 9/2021, NHM Việt Nam được dịp trầm trồ và thấy có phần tủi thân vì LĐBĐ Campuchia khoe SVĐ mới của họ, SVĐ Quốc gia Morodok Techo.

SVĐ Mỹ Đình bị chê ‘như bò gặm’, NHM cay đắng khi Campuchia khoe SVĐ đẹp như mơ
SVĐ Mỹ Đình bị chê ‘như bò gặm’, NHM cay đắng khi Campuchia khoe SVĐ đẹp như mơ

SVĐ Morodok Techo được Trung Quốc tài trợ tiền (gần 160 triệu USD) và khoảng 340 kỹ sư, giúp Campuchia xây dựng kể từ năm 2017, vừa khánh thành hồi 5/2021. SVĐ này có sức chứa lên tới 75.000 chỗ ngồi (gần gấp đôi SVĐ Mỹ Đình).

SVĐ này thuộc khu liên hợp thể thao Quốc gia Morodok Techo, chuẩn bị cho việc tổ chức SEA Games 2023.
SVĐ này thuộc khu liên hợp thể thao Quốc gia Morodok Techo, chuẩn bị cho việc tổ chức SEA Games 2023.

SVĐ Morodok Techo được thiết kế giống như một chiếc thuyền buồm, để kỉ niệm quan hệ Campuchia-Trung Quốc. SVĐ này thuộc khu liên hợp thể thao Quốc gia Morodok Techo, chuẩn bị cho việc tổ chức SEA Games 2023.

Mặt sân cỏ của sân bóng đá có sức chứa 75.000 khán giả có thể rút xuống còn 60 ngàn hay 65 ngàn tùy thích nhờ hệ thống ghế ngồi tầng dưới cùng (gần mặt sân) có thể di động, kéo ra kéo vào.
Mặt sân cỏ của sân bóng đá có sức chứa 75.000 khán giả có thể rút xuống còn 60 ngàn hay 65 ngàn tùy thích nhờ hệ thống ghế ngồi tầng dưới cùng (gần mặt sân) có thể di động, kéo ra kéo vào.

Tuy nhiên, trong ngày khai mạc giải U23 Đông Nam Á 2022, SVĐ Morodok Techo đã phải nhận không ít phàn nàn. Mặt cỏ của sân mới bàn giao này không được mượt như mong đợi. Một số chỗ có mọc không thực sự đều và ảnh hưởng đến đường bóng.

Có người cho rằng, trận mưa lớn vào tối ngày 14/2 là ngoài dự liệu và không nên chỉ trích nước chủ nhà.
Có người cho rằng, trận mưa lớn vào tối ngày 14/2 là ngoài dự liệu và không nên chỉ trích nước chủ nhà.

Cơn mưa lớn vào buổi tối là thử thách lớn với SVĐ 75.000 chỗ ngồi. Sau thời gian tạm hoãn vì thời tiết, trận đấu giữa chủ nhà Campuchia và Brunei được tiếp tục. Nhưng tình trạng mặt sân lõng bõng nước kéo dài cho đến hết 90 phút khiến cầu thủ 2 bên như đang thi đấu bóng nước. Trái bóng không có độ nảy và các cầu thủ dễ bị trượt ngã.

Hệ thống thoát nước của sân Morodok Techo hoạt động kém nên các cầu thủ phải đã có 1 trận 'thuỷ chiến' chứ không phải đá bóng.
Hệ thống thoát nước của sân Morodok Techo hoạt động kém nên các cầu thủ phải đã có 1 trận 'thuỷ chiến' chứ không phải đá bóng.

Chứng kiến trận 'thuỷ chiến' trên SVĐ Morodok Techo, nhiều người hâm mộ tỏ ra không hài lòng về mặt sân đẹp nhất khu vực.

"Thiết kế sân, khán đài và bảng tỉ số đều rất bắt mắt. Nhưng nếu chỉ nhìn mặt cỏ, tôi không nghĩ rằng đây là SVĐ mới xây của Campuchia. Tôi đã chờ đợi một mặt cỏ chất lượng hơn"; "Có một số thời điểm mặt sân giống như hồ bơi vậy. Chủ nhà Campuchia cần sớm cải thiện vấn đề này", là một số bình luận từ CĐV khu vực.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news