Tin mới

Báo Trung Quốc bất ngờ tố phía Việt Nam dùng 'tiểu xảo' khiến đội nhà thất bại trên sân Mỹ Đình

Thứ hai, 14/02/2022, 10:16 (GMT+7)

Trong khi dư luận và nhiều hãng truyền thông Trung Quốc vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại của đội tuyển nam quốc gia, thì mới đây 1 tờ báo xứ tỷ dân lại đang muốn bào chữa cho thất bại đáng trách của thầy trò HLV Li Xiaopeng khi đổ lỗi cho phía Việt Nam.

Mới đây, trang 163.com của Trung Quốc lại khiến các CĐV bất ngờ khi đưa ra quan điểm hoàn toàn trái ngược, về sự sa sút của ĐT Trung Quốc, tờ báo này này cho rằng, thất bại của thầy trò HLV Li Xiaopengvì lý do nằm ngoài yếu tố chuyên môn, xuất phát từ động thái "chơi xấu" từ phía tuyển Việt Nam.

Trang 163.com cho rằng phía Việt Nam cố tình xếp ĐT Trung Quốc đá tập ở địa điểm có "cơ sở vật chất tồi tàn, không có nhà tắm" khiến cầu thủ ảnh hưởng lớn về thể chất và tinh thần. "Tôi thực sự không trách Wu Xi. Có một lý do nữa dẫn đến thất bại của tuyển Trung Quốc", bài viết có tiêu đề.

Dù muốn bào chữa cho thất bại đáng trách của thầy trò HLV Li Xiaopeng, nhưng việc tờ báo này đổ lỗi cho phía Việt Nam là rất thiếu thuyết phục và không ai tán thành.
Dù muốn bào chữa cho thất bại đáng trách của thầy trò HLV Li Xiaopeng, nhưng việc tờ báo này đổ lỗi cho phía Việt Nam là rất thiếu thuyết phục và không ai tán thành.

Theo tác giả bài viết, trận thua 1-3 của tuyển Trung Quốc trước tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 vẫn đang thu hút rất nhiều cuộc thảo luận, đặc biệt sau khi BLV bóng đá nổi tiếng Huang Jianxiang đứng lên xin lỗi đội trưởng ĐT bóng đá quốc gia Wu Xi – người bị coi là tội đồ không thể tha thứ sau thất bại.

Nhưng theo chia sẻ của một số người am hiểu vấn đề, trên thực tế, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc tuyển Trung Quốc bại trận là do chịu ảnh hưởng từ một động thái ngoài chuyên môn đến từ phía Việt Nam.

"ĐT Việt Nam đã yêu cầu đội Trung Quốc tập huấn trước trận đấu ở sân vận động Hàng Đẫy không có đủ cơ sở vật chất. Người ta nói rằng SVĐ này của Việt Nam không có phòng thay đồ đủ tiêu chuẩn, thậm chí không có chỗ để tắm".

Trận thua của tuyển Trung Quốc trước tuyển Việt Nam đã diễn ra gần nửa tháng nhưng vẫn đang gây tốn rất nhiều giấy mực của báo giới.
Trận thua của tuyển Trung Quốc trước tuyển Việt Nam đã diễn ra gần nửa tháng nhưng vẫn đang gây tốn rất nhiều giấy mực của báo giới.

Tờ báo xứ Trung cho rằng, điều này khiến các tuyển thủ Trung Quốc chịu ảnh hưởng rất lớn, việc không được tập ở địa điểm đủ tiêu chuẩn, không được tắm sau khi tập khiến các tuyển thủ rất mệt mỏi về thể lực. Nhiều nguồn tin cũng đưa tin sai sự thật rằng tuyển Trung Quốc mang theo 2-3 tấn nhu yếu phẩm hậu cần.

"Khi trận đấu diễn ra, những động thái từ phía đội Việt Nam đã phát huy tác dụng bởi cầu thủ Trung Quốc tỏ ra rất mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần", tác giả trên trang 163.com nhận định và bênh vực thủ quân Wu Xi – người bị chỉ trích nhiều nhất sau thất bại.

Trước đó, nhiều CĐV xứ Trung cho rằng, đội tuyển Trung Quốc vẫn là đội tuyển Trung Quốc của năm xưa. Luôn là đội thua cuộc và thất bại. "Bóng đá là môn thể thao do người Anh phát minh ra. Sau khi 22 cầu thủ trên sân thi đấu quyết liệt và chiến đấu hết mình suốt 90 phút, cuối cùng đội tuyển Trung Quốc luôn là kẻ thua cuộc".

Việc tờ báo Trung Quốc đổ lỗi cho sân tập Hàng Đẫy là lý do thất bại của đội bóng xứ tỷ dân xem ra khá nực cười.
Việc tờ báo Trung Quốc đổ lỗi cho sân tập Hàng Đẫy là lý do thất bại của đội bóng xứ tỷ dân xem ra khá nực cười.

Trang 163.com kết luận, những động tiểu xảo của tuyển Việt Nam không được nhiều người hâm mộ Trung Quốc biết đến. Họ gần như đổ hết trách nhiệm về trận thua cho một mình đội trưởng Wu Xi. Chúng tôi mong người hâm mộ hãy cố vũ và tôn trọng các tuyển thủ quốc gia ngay cả khi họ thất bại.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news