Tin mới

Số ca Covid-19 tại Đức vượt 1.000, Bundesliga thi đấu không khán giả

Thứ hai, 09/03/2020, 17:07 (GMT+7)

Đức xác nhận thêm 256 ca Covid-19 trong ngày hôm nay, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 1.112.

Bộ trưởng Y tế Đức Jen Spahn. Ảnh: Reuters

Theo trung tâm kiểm soát dịch bệnh, Viện Robert Koch, số ca nhiễm Covid-19 tại Đức hiện là 1.112 trong đó có 484 ca tại khu vực North Rhine-Westphalia (NRW), nhiều nhất trong số 16 bang nước này.

Bộ trưởng Y tế Đức Jen Spahn đã kêu gọi không tụ tập trên 1.000. Điều này ảnh hưởng tới nhiều sự kiện trong đó có các trận bóng đá tại giải Bundesliga.

Thủ hiến bang NRW, Armin Laschet cho biết ông đã có kế hoạch đi theo lời khuyên của bộ trưởng Spahn, cấm các buổi tụ tập đông người tại bang. Điều đó có nghĩa là một số trận đấu, kể cả trận derby giữa Dortmund và Schalke cũng sẽ phải thi đấu trên sân không khán giả.

Đức đang chứng kiến một sự gia tăng đột biến các ca Covid-19 hàng ngày. Số ca nhiễm tăng gần 200 từ ngày thứ bảy sang chủ nhật, nâng tổng số ca Covid-19 trên cả nước vào thời điểm đó lên 847.

Khi virus lây lan, sự hạn chế đi lại quốc tế đang phản ánh lo lắng về sự bùng phát tại châu Âu. Những nơi như Macao, Israel đã áp đặt kiểm dịch 14 ngày bắt buộc đối với các du khách đến từ Đức, Tây Ban Nha và Pháp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Đức Covid-19 Bundesliga