Tin mới

Số ca tử vong tại New York bằng vụ 11/9, thống đốc bang cầu cứu

Thứ bảy, 04/04/2020, 09:30 (GMT+7)

Bang New York ghi nhận thêm 10.482 ca Covid-19 và 562 ca tử vong. Số người chết tại đây đã bằng số nạn nhân của vụ khủng bố 11/9.

Nhân viên y tế New York vận chuyển một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đến bệnh viện. Ảnh: Reuters

New York vừa trải qua ngày đen tối nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Với số ca nhiễm mới và tử vong trên, New York hiện có 102.863 ca nheiemx và 2.935 trường hợp tử vong, cao nhất nước Mỹ. Số người tử vong tại New York đã tương đương số người chết trong vụ khủng bố 11/9/2001.

Thống đốc New York Andrew Cuomo đã phải lên tiếng cầu cứu hôm 3/4: "New York đang gặp khủng hoảng. Hãy giúp New York". Ông Cuomo kêu gọi triển khai các nguồn lực khắp đất nước tới để trợ giúp bang này đối phó với cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Trước đó, ông đã nói chuyện với tỷ phú Trung Quốc Jack Ma để tìm nguồn cung ứng thiết bị từ nước này.

Ngoài ra, thống đốc New York cũng dự định thu gom máy thở, đồ bảo hộ từ những bệnh viện tư, các công ty không dùng tới để giải quyết tình trạng thiếu hụt trước mắt.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết họ chỉ còn ít ngày nữa để chuẩn bị cho tình hình tồi tệ nhất. Số người chết tại riêng thành phố này đã chiếm 1/4 tổng số người chết tại Mỹ. ""Chúng ta đang chiến đấu với một kẻ thù đang giết hại hàng ngàn người Mỹ và rất nhiều người sẽ chết mà đáng lẽ họ không phải chết", ông Bill de Blasio nói.

Nhiều quan chức Mỹ đã cảnh báo tình trạng ở New York sẽ sớm xuất hiện tại các khu vực khác của Mỹ khi dịch Covid-19 ngày càng diễn biến tồi tệ hơn. Ngày hôm qua, Mỹ trải qua ngày chết chóc khi ghi nhận thêm 32.088 ca nhiễm Covid-19 và 1.320 ca tử vong. Hiện tại, Mỹ có hơn 276.965 ca nhiễm và 7.391 trường hợp tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news