Tin mới

Số người chết trong vụ giẫm đạp Mecca đã lên đến 1.633

Thứ năm, 15/10/2015, 09:54 (GMT+7)

Số người chết trong thảm kịch giẫm đạp tại lễ hành hương Haji ở thánh địa Mecca xảy ra hôm 24/9 đã tăng lên 1.633.

Số người chết trong thảm kịch giẫm đạp tại lễ hành hương Haji ở thánh địa Mecca xảy ra hôm 24/9 đã tăng lên 1.633.

Thảm kịch giẫm đạp trong lễ hành hương Haji năm 2015 là sự việc đẫm máu nhất trong lịch sử của lễ hội này. Ảnh: The Nation

Con số này do các quan chức nước ngoài đưa ra và khiến thảm kịch này trở thành sự cố đẫm máu nhất trong lịch sử cuộc hành hương.

Saudi Arabia vẫn chưa cung cấp con số cập nhật sau khi tuyên bố có 769 người hành hương Hồi giáo thiệt mạng trong thảm kịch xảy ra gần Makkah. Các nhà chức trách Saudi cũng không cung cấp tin tức về quốc tịch của những người thiệt mạng.

Nhưng nhiều chính quyền nước ngoài đã đưa ra số người hành hương tại nước họ bị thiệt mạng. Số người thiệt mạng trong thảm kịch năm nay đã vượt xa con số 1.426 trong vụ giẫm đạp tồi tệ nhất của Haji từng xảy ra trước đó, vào tháng 7/1990.

Dưới đây là những con số mà chính phủ các nước cung cấp:

Iran: 464; Ai Cập: 177; Nigeria: 145; Indonesia: 127; Ấn Độ: 101; Pakistan: 97; Bangladesh: 79 Mali: 60; Senegal: 54; Chad: 52; Benin: 34; Morocco: 33; Ethiopia: 31; Sudan: 30; Algeria: 28; Niger: 28; Burkina Faso: 22; Cameroon: 20; Bờ Biển Ngà: 14; Libya: 10; Somalia: 8; Kenya: 6; Ghana: 5; Mauritius: 5; Tanzania: 4; Tunisia: 4; Burundi: 1; Iraq: 1; Jordan: 1; Hà Lan: 1 và Oman: 1.

Bảo Linh (theo nation.com.pk)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news