Tin mới

Điều tra số tài sản của Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch FLC tại quê nhà Vĩnh Phúc sau khi bị bắt?

Thứ ba, 19/04/2022, 09:13 (GMT+7)

Sau khi bị bắt, ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch FLC đã khiến nhiều người bất ngờ vì số tài sản khủng tại quê nhà Vĩnh Phúc của mình.

Mới đây, ông Trịnh Văn Quyết lại bị điều tra vì nghi ngờ có khối tài sản bất thường tại quê nhà Vĩnh Phúc. Theo báo Dân Trí, văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã đệ đơn lên các cơ quan cấp cao để yêu cầu rà soát, đồng thời “đóng băng” tất cả các giao dịch liên quan đến tài sản của Chủ tịch Tập đoàn FLC – Trịnh Văn Quyết.

Ông Trịnh Văn Quyết
Ông Trịnh Văn Quyết

Việc điều tra được thực hiện ngay khi khi Phòng cảnh sát điều tra bộ Công An gửi giấy điều tra xuống UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Tường lập tức chỉ đạo tiến hành rà soát khối tài sản của 4 thành viên trong gia đình chủ tịch tập đoàn FLC, gồm: Ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết), bà Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Quyết) và bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ ông Quyết).

Sau quá trình điều tra, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường cho biết Chủ tịch tập đoàn FLC không có tài sản riêng tại quê nhà, căn nhà tại Vĩnh Tường là thuộc quyền sở hữu của bố mẹ ông Trịnh Văn Quyết.

Ông Trịnh Văn Quyết bị điều tra vì nghi ngờ có khối tài sản bất thường tại Vĩnh Phúc
Ông Trịnh Văn Quyết bị điều tra vì nghi ngờ có khối tài sản bất thường tại Vĩnh Phúc

FLC hiện tại có 2 dự án đang được triển khai trên địa bàn Vĩnh Tường, thuộc xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường: FLC Luxury Resort - khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao rộng 7,4ha và Tổ hợp Khách sạn và Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc (chứa 200 phòng khách sạn 5 sao cùng hội trường 2000 người).

Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết bị nghi ngờ về tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán" với cổ phiếu FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và nhiều công ty khác. Sau đó, ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan đã bị “niêm phong” tất cả giao dịch như chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp... đối với tất cả các loại tài sản đang sở hữu (bao gồm bất động sản, cổ phần hoặc vốn góp, cổ phiếu...).

Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết bị nghi ngờ về tội danh 'Thao túng thị trường chứng khoán'
Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết bị nghi ngờ về tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán"

Ông Trịnh Văn Quyết giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC kiêm Chủ tịch của hãng hàng không Bamboo Airways. Qua quá trình điều tra, bộ Công An cho biết Chủ tịch FLC đã thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán từ tháng 12/2021 đến ngày 10/1/2022. Tại phiên giao dịch 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news