Tin mới

Tân Tổng thống Trump cáo buộc truyền thông đưa tin sai về lệnh cấm nhập cảnh

Thứ hai, 30/01/2017, 13:57 (GMT+7)

Mới đây, Tân Tổng thống Mỹ đã lên tiếng chỉ trích giới truyền thông vì đã đưa thông tin sai lệch về lệnh cấm nhập cảnh.

Mới đây, Tân Tổng thống Mỹ đã lên tiếng chỉ trích giới truyền thông vì đã đưa thông tin sai lệch về lệnh cấm nhập cảnh.

Reuters đưa tin, Tân Tổng thống khẳng định, Mỹ sẽ cấp thị thực trở lại cho mọi quốc gia khi các Chính sách về an ninh được thực hiện. 

[mecloud]elWjVezt4L[/mecloud]

Hôm qua 29/1, ông Trump nhấn mạnh, "đây không phải lệnh cấm người Hồi giáo như truyền thông đang đưa tin sai". Ông Trump khẳng định, "đây không phải vấn đề tôn giáo mà là về khủng bố và việc giữ cho đất nước an toàn". Theo Tân Tổng thống Mỹ, hơn 40 quốc gia có dân số chủ yếu là người Hồi giao không bị ảnh hưởng.

Ông Trump khẳng định, "đây không phải vấn đề tôn giáo mà là về khủng bố và việc giữ cho đất nước an toàn". Ảnh: Reuters

Ông Trump tuyên bố, những quốc gia bị lệnh cấm nhập cảnh đều nằm trong danh sách đã được "chính quyền người tiền nhiệm Obama coi là nguồn gốc khủng bố".

Trước đó, ông Donald Trump đã ký sắc lệnh hôm 27/1, cấm những người nhập cư đến từ 4 nước là Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen vào Mỹ. Quyết định đã làm dấy lên những cuộc biểu tình từ các sân bay Mỹ-nơi những hành khách từ 7 quốc gia trên bị kẹt.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news