Tin mới

Tàu thăm dò NASA phá kỷ lục tiếp cận Mặt trời

Thứ ba, 30/10/2018, 15:03 (GMT+7)

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tuyên bố tàu thăm dò mặt trời Parker của cơ quan này đã trở thành vật thể nhân tạo tiến đến gần Mặt trời nhất.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tuyên bố tàu thăm dò mặt trời Parker của cơ quan này đã trở thành vật thể nhân tạo tiến đến gần Mặt trời nhất.

Hãng tin EPA đưa tin cho hay cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tuyên bố tàu thăm dò mặt trời Parker của cơ quan này đã trở thành vật thể nhân tạo tiến đến gần Mặt trời nhất.

Ảnh chụp Mặt trời từ Tàu thăm dò Mặt trời Parker - Ảnh: EPA

"Con tàu đã vượt qua kỷ lục hiện tại là 26,55 triệu dặm (42,73 triệu km) tính từ bề mặt Mặt trời vào ngày 29-10-2018 lúc 13h EDT (tức 0h4 rạng sáng nay 30-10 theo giờ Việt Nam). Kỷ lục trước đó thuộc về tàu vũ trụ Mỹ - Đức Helios 2 vào tháng 4/1976", NASA thông tin.

NASA cũng cho biết tàu Parker dự kiến phá kỷ lục dành cho tàu vũ trụ du hành nhanh nhất đến Mặt trời vào khoảng 22h54 EDT ngày 29/10 ( tức 9h54 sáng nay theo giờ Việt Nam). Kỷ lục hiện tại thuộc về tàu Helios 2 với vận tốc 153.454 dặm (246.960 km/h).

Cuộc chạm trán đầu tiên của tàu  Parker với Mặt trời dự kiến diễn ra vào ngày 31/10.

Tàu Parker trị giá 1,5 tỉ USD được phóng hồi tháng 8 với nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ Trái đất bằng cách vén màn những bí ẩn từ các cơn bão mặt trời đầy nguy hiểm.

Mục tiêu của Parker là thực hiện 24 chuyến bay ngang qua Mặt trời, trong đó chuyến cuối cùng dự kiến diễn ra vào năm 2024. NASA hi vọng thời điểm đó, Parker sẽ cách Mặt trời khoảng 3,83 triệu dặm.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news