Tin mới

Chìm tàu Trung Quốc: Gần 440 người vẫn còn mất tích

Thứ ba, 02/06/2015, 08:03 (GMT+7)

Một tàu chở 458 người đã bị chìm trên sông Dương Tử, thuộc địa phận tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tối ngày 1/6.

Một tàu chở 458 người đã bị chìm trên sông Dương Tử, thuộc địa phận tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tối ngày 1/6. 

Telegraph đưa tin lực lượng cứu hộ đã cứu được một cụ bà 65 tuổi ra khỏi xác tàu. Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin cụ bà này 85 tuổi.Con tàu bị trôi dạt gần 2 dặm về phía hạ lưu trước khi nằm lại ở bờ sông.Gần 440 hành khách vẫn còn mất tích.

Lực lượng cứu hộ gõ vào thân tàu để tìm kiếm người sống sót

10h04: 3 người còn sống sót nằm trong tàu

Cnhubei.com đưa tin có 3 người còn sống sót đã liên hệ được với nhân viên cứu hộ từ bên trong con tàu

9h52: Các du khách đến từ đâu?

97 người đến từ Thượng Hải, 204 người đến từ Giang Tô, 11 người đến từ Chiết Giang, 43 người đến từ Thiên Tân, 23 người đến từ Sơn Đông, 19 người đến từ Phúc Kiến và 8 người đến từ An Huy, theo trang Hubei Daily. Ngoài ra còn có 47 thành viên thủy thủ đoàn và 5 hướng dẫn viên du lịch.

9h15: Hàng ngàn người tham gia cứu nạn

Hơn 2.100 binh sĩ và cảnh sát, hơn 1.000 thường dân và hơn 150 tàu đang tham gia cứu hộ

9h12: Vớt được 1 thi thể, 7 người bơi vào bờ cầu cứu

CCTV cho biết các nhân viên cứu hộ đã vớt lên 1 thi thể, được cho là của 1 hướng dẫn viên. 7 người đã bơi vào bờ để gọi cảnh sát khi thảm kịch xảy ra

9h09: Những người sống sót còn nằm trong tàu. Các thợ lặn cho biết khi họ gõ vào tàu đắm, có ai đso đã hồi đáp

8h53: Khoảng 1.000 nhân viên cứu hỏa, 54 tàu tham gia vào hoạt động cứu hộ, cnhubei.com đưa tin

8h52: Tân Hoa Xã đưa tin đến 8h00 đã có 9 người được cứu thoát

8h46: Các thợ lặn đã đến hiện trường để tìm kiếm người bị nạn 

Hơn 2.100 binh sĩ đã được huy động tới hiện trường vụ tai nạn

8h45: Gần 300 binh sĩ từ Kinh Châu, Hồ Bắc đã được huy động tới hiện trường để cứu hộ

8h35: 12 người được cứu thoát. Tính đến 7h26 đã có 12 người được cứu sống

8h25: Trụ sở cứu hộ tổ chức họp báo sáng nay

Trụ sở cơ quan cứu hộ đã tổ chức một cuộc họp báo tại huyện Tiệm Ly, tỉnh Hồ Bắc vào sáng nay.

8h11: Đáy tàu đã nổi lên

Phần đáy của xác tàu đã nổi lên trên mặt sông. Đến lúc 8h sáng nay, 24 tàu cứu hộ chính thức và nhiều tàu thuyền qua khúc sông này đã cùng hợp sức làm công tác cứu nạn. CCTV cho biết có 458 người trên tàu, 406 người lên tàu ở Nam Kinh. Hơn 100 du khách là khách của một đại lý du lịch ở Nam Kinh. Các du khách còn lại là khách của các đại lý ở Tô Châu, Thường Châu…

8h10: Tàu chìm do bão

Vụ tai nạn xảy ra giữa cơn bão mạnh cấp 12 theo thang sức gió Beaufort, nghĩa là tốc độ gió hơn 64 km/h, cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết.

7h52: Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu các quan chức làm hết sức mình để giảm thiểu thương vong

Thủ tướng Lý Khắc Cường đã yêu cầu Bộ giao thông vận tải và các ban ngành liên quan cố gắng hết sức trong hoạt động cứu nạn để giảm thiểu số người thương vong. Ông cũng yêu cầu những người đã được cứu lên phải được điều trị kịp thời. Bộ giao thông vận tải TQ đã bắt đầu phản ứng khẩn cấp ở cấp độ đầu tiên, phối hợp cùng một số tàu để thực hiện hoạt động cứu hộ.

7h41: Hơn 20 người đã được cứu sống

7h34: Xác tàu đã được xác định vị trí

Trang ifeng.com đưa tin xác con tàu nằm dưới sông sâu 15m

7h32: Hầu hết hành khách là người cao niên từ 50-80 tuổi

Hầu hết các du khách trên tàu ở độ tuổi từ 50-80. Chuyến du lịch này do một đại lý du lịch ở Thượng Hải tổ chức.

7h20: Tàu lật úp

Con tàu bị lật úp trong vòng 1-2 phút sau khi gặp lốc xoáy và nằm lộn ngược. Hầu hết mọi người trên tàu lúc ấy đang ngủ và tàu không gửi đi bất cứ tín hiệu cấp cứu nào lúc thảm kịch xảy ra. Con tàu bị lộn ngược nên hoạt động cứu hộ vô cùng khó khăn.

7h04: Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tới huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc để giám sát hoạt động cứu hộ. Các quan chức  đi cùng ông gồm Phó thủ tướng Mã Khải và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Tinh.

6h52: 35 người đã được giải cứu

Tàu chở khách Ngôi sao Phương Đông bị chìm trên sông Dương Tử tối 1/6

Theo tin tức từ Tân Hoa Xã, tàu Ngôi sao Phương Đông bị lật úp vào khoảng 21h28 phút tại sông Dương Tử, đoạn qua Giám Lợi, địa phận tỉnh Hồ Bắc.

Thuyền trưởng và kỹ sư chính, nằm trong số những người được cứu lên cho biết tàu chìm nhanh sau khi gặp lốc xoáy.

Được biết con tàu đang trên đường từ Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô đến Trùng Khánh, thành phố phía tây nam Trung Quốc.

Trên tàu có 405 hành khách, 5 nhân viên của đại lý du lịch và 47 thành viên thủy thủ đoàn. Hiện mới chỉ có 8 người được cứu lên.

Các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực trong điều kiện gió mạnh và mưa lớn.

Bảo Linh (Theo Tân Hoa Xã)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news