Tin mới

Tên lửa Triều Tiên rơi gần lãnh thổ, Nga nói gì?

Thứ hai, 15/05/2017, 08:37 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông báo chính thức sau khi tên lửa Triều Tiên rơi gần lãnh thổ nước này.

Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông báo chính thức sau khi tên lửa Triều Tiên rơi gần lãnh thổ nước này.

Sáng sớm ngày 14/5, Triều Tiên đã phóng đi một tên lửa đạn đạo từ vùng biển ở tỉnh North Pyongan. Quân đội Hàn Quốc cho rằng tên lửa này đã bay được chặng đường khoảng 700-800km và đạt đến tọa độ khoảng 2.000km.

Chuyên gia Hàn Quốc cho rằng quả tên lửa của Triều Tiên có tầm bắn 6.000 km, có thể vươn tới lãnh thổ Hawaii của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng tên lửa Triều Tiên rơi cách lãnh thổ Nga khoảng 500 km. Ảnh minh họa: Reuter

Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, tên lửa của Triều Tiên rơi ở vị trí cách khu vực Vladivostok - nơi đặt căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga - chưa đầy 100km.

"Hệ thống cảnh báo sớm của Nga đã theo dõi đường bay của tên lửa trong khoảng 23 phút trước khi nó rơi xuống vùng biển Nhật bản, cách lãnh thổ Nga khoảng 500km", RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Thông cáo cũng cho biết đường bay của tên lửa không nhằm về hướng Nga và cũng không đe dọa đến an ninh của Nga.

"Vụ phóng tên lửa không đe dọa đến Nga. Hệ thống radar cảnh báo sớm và lực lượng phòng không của Nga luôn trong tình trạng hoạt động", thông báo cho biết thêm.

Nhà Trắng cũng ra thông cáo nói rằng: "Tổng thống (Donald Trump) đã được thông báo về vụ phóng tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên. Với việc tầm ảnh hưởng của tên lửa Triều Tiên gần lãnh thổ Nga hơn gần Nhật Bản, Tổng thống không thể hình dung được Nga sẽ làm ngơ".

[mecloud]B4nI8D8iyK[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: lãnh thổ