Tin mới

Thái Lan triệu tập đội hình khủng, quyết tâm phục hận Việt Nam tại VCK U23 châu Á

Thứ tư, 25/05/2022, 10:04 (GMT+7)

U23 Thái Lan quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022 khi triệu tập đội hình rất mạnh cho lần tái đấu sắp tới đây.

Những lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam tái đấu với những đối thủ đầy duyên nợ như U23 Thái Lan và U23 Malaysia tại VCK U23 châu Á 2022. Trước đó, ở các vòng bán kết và chung kết SEA Games 31, U23 Việt Nam lần lượt đánh bại 2 đối thủ này với cùng tỷ số 1-0.

Tất nhiên, cả U23 Malaysia và U23 Thái Lan đều không thể chấp nhận thất bại này. Họ đang lên kế hoạch trả nợ U23 Việt Nam tại giải châu Á tổ chức trên đất Uzbekistan sắp tới đây. HLV Brad Maloney của U23 Malaysia tuyên bố sẽ giành kết quả tốt hơn ở lần tái đấu với U23 Việt Nam. 

U23 Việt Nam sẽ tái đấu với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: Internet
U23 Việt Nam sẽ tái đấu với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: Internet

Chiến lược gia người Australia tuyên bố: “Sự tập trung của chúng tôi phải là giải đấu tiếp theo, nơi chúng tôi sẽ gặp Việt Nam và Thái Lan tại vòng bảng tại Uzbekistan. Và chúng tôi sẽ phải nỗ lực để giành kết quả tốt nhất.

Chúng tôi sẽ đối đầu với họ một lần nữa và cần phải chuẩn bị và rút ra những bài học kinh nghiệm tại SEA Games vừa qua. 2 tuần qua là rất bổ ích. Tôi hy vọng các cầu thủ tận dụng nhiều nhất có thể để đối mặt với đối thủ khó khăn hơn”.

Về phần mình, Madam Pang - Trưởng đoàn của U23 Thái Lan cũng khát khao đánh bại U23 Việt Nam. Bà chia sẻ trên mạng xã hội: “Thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam, dưới sức ép từ 4 vạn CĐV chủ nhà thì đó không phải là một thất bại hối tiếc. Quan trọng hơn qua giải đấu lần này, chúng ta đã nhìn thấy tài năng của nhiều ngôi sao trẻ như Chayapipat, Ben Davis, Patrick Gustavsson, Irfan Doloh và Nakin Wisetchat.

Vì thế có thể xem là chúng ta được nhiều hơn mất qua SEA Games lần này. Và bây giờ, đã đến lúc phải bước về phía trước. Sứ mệnh tiếp theo của U23 Thái Lan sẽ là tranh tài ở VCK U23 châu Á 2022 với trận ra quân gặp U23 Việt Nam vào ngày 2/6. Vào tin rằng sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng”. 

Được biết, lực lượng U23 Thái Lan sẽ mạnh hơn rất nhiều so với SEA Games 31. Cụ thể, ngoài những nhân tố chủ chốt đã thi đấu tốt vừa thi đấu ở Việt Nam, U23 Thái Lan còn đón chào sự trở lại của Thanawat Suengchitthawon và Suphanat Mueanta, Kritsada Kaman.

Thái Lan sẽ triệu tập nhiều cầu thủ chất lượng chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Ảnh: Internet
Thái Lan sẽ triệu tập nhiều cầu thủ chất lượng chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Ảnh: Internet

HLV Polking (không dẫn dắt U23 Thái Lan sau SEA Games 31) cũng xác nhận ông sẽ ưu tiên lực lượng ở ĐTQG bổ sung cho U23 Thái Lan: “Tôi sẽ ưu tiên họ được chơi cho đội U23 vì cùng thời điểm, và họ cần lực lượng mạnh để lấy lại uy thế của mình sau kỳ SEA Games 31”.

Ngoài ra, U23 Thái Lan còn đón chào một số nhân tố thi đấu ở châu Âu khác như hậu vệ Nicholas Mickelson (thi đấu ở Đan Mạch), Yannick Nussbaum (thi đấu ở Thụy Sỹ), tiền vệ Channarong (đang đá ở Tây Ban Nha), tiền đạo Achitpol Keereerom, Marcel Sieghart (thi đấu ở Đức)… 

Dễ dàng nhận thấy, Thái Lan đang quyết tâm dồn sức trả món nợ để thua U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31. Theo lịch thi đấu, trận ra quân U23 Thái Lan gặp U23 Việt Nam lúc 22h00 ngày 2/6. Về phía U23 Việt Nam, sau trận gặp U23 Thái Lan, thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ gặp U23 Hàn Quốc ngày 5/6 và U23 Malaysia ngày 8/6 đều diễn ra lúc 20h00 (giờ Việt Nam).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news