Tin mới

Thảm bại ở châu Á trước thềm Olympic, CĐV Nhật Bản: 'Chúng ta đang giấu bài ư?'

Thứ hai, 13/01/2020, 10:00 (GMT+7)

U23 Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử bị loại khỏi giải châu Á ngay từ vòng bảng, kết quả khiến những CĐV đội bóng xứ sở mặt trời mọc không giấu được sự thất vọng.

Mang 16 cầu thủ từng lên ĐTQG tới VCK U23 châu Á 2020 nhưng Nhật Bản liên tiếp gây thất vọng tràn trề khi thất bại 1-2 trước Syria. Dù kiểm soát bóng tới 70%, tung ra 21 pha dứt điểm (trúng 6) nhưng Nhật Bản chỉ ghi được duy nhất 1 bàn ở phút 30 nhờ công Soma.

Sammurai xanh mang tới 16 cầu thủ từng lên ĐTQG, nhưng đáng tiếc, họ lại liên tiếp gây thất vọng.

Ở trận đầu gặp Saudi Arabia, họ cũng kiểm soát bóng tới 65.8%, tung ra 11 pha dứt điểm (trúng 3), hơn hẳn đối phương nhưng cũng thua 1-2.

Kết quả này khiến các CĐV xứ sở phù tang vô cùng tức giận. "Một trận đấu thất vọng và quá sức thảm hại. Chẳng biết phải nói gì về màn trình diễn yếu kém này đây. Chúng ta còn tổ chức Olympic đấy!", tài khoản Wataru Takai bình luận. "Đội Olympic Nhật Bản yếu nhất mọi thời đại", CĐV Masahiro Sato quả quyết.

"Dạo gần đây tôi chỉ xem bóng đá học đường, còn lại chẳng thấy hứng thú gì cả. Đá với Syria mà chỉ biết phòng ngự xong phá bóng lên thôi sao. Chúng ta đang giấu bài ư?", CĐV Takashige Morimae cay nghiệt bình luận.

Dù bị loại nhưng U23 Nhật Bản vẫn được tham dự Olympic 2020 với tư cách chủ nhà.

CĐV Takahiro Nakano đặt câu hỏi: "Tổ chức Olympic làm gì đây khi thảm bại ở châu Á? Chúng ta sẽ đá với Brazil, Argentina bằng đội hình này sao?".

Bên cạnh đó, nhiều CĐV đòi sa thải HLV Hajime Moriyasu sau kết quả không tưởng này. "Đã đủ để sa thải HLV Hajime Moriyasu chưa? Thế hệ cầu thủ dự Olympic trên sân nhà đã bị hủy hoại rồi", tài khoản Taichi bình luận.

Tài khoản Takeshi Soeta thì khẩn cầu: "Tôi xin các người hãy sa thải Moriyasu đi. Thật xấu hổ cho nền bóng đá Nhật Bản".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news