Tin mới

Thắng dễ Triều Tiên, U23 UAE đẩy U23 Việt Nam vào thế khó

Thứ hai, 13/01/2020, 19:21 (GMT+7)

U23 UAE 2-0 U23 Triều Tiên: Tại lượt trận thứ 2 bảng D VCK U23 châu Á 2020, U23 UAE có chiến thắng dễ dàng trước U23 Triều Tiền.

Sau trận hòa 0-0 trước U23 Việt Nam, U23 UAE bước vào loạt trận thứ 2 của bảng D gặp U23 Triều Tiên. Dù có những phút đầu nhập cuộc tốt nhưng đội bóng đến từ Đông Bắc Á đã không thể tìm được đường vào khung thành của UAE.

Trong khi đó, đội bóng Tây Á nhập cuộc chậm rãi nhưng nhanh chóng tăng tốc và tạo ra không ít sóng gió trước khung thành của Triều Tiên. Phút thứ 17 của trận đấu, UAE sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ pha dứt điểm gọn gàng của Khalifa Al Hammadi.

UAE sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ pha dứt điểm gọn gàng của Khalifa Al Hammadi

Sau khi có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, U23 UAE tiếp tục áp đảo thế trận và chỉ mất 13 phút sau để có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ pha lập công của Zayed Al Ameri.

Bước sang hiệp 1, U23 Triều Tiên có sự thay đổi nhân sự và lối chơi có phần khởi sắc hơn. Tuy nhiên, họ không thể làm nên bất ngờ trước UAE. Trận đấu khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về đội bóng Tây Á.

U23 Triều Tiên không thể tạo nên bất ngờ trước U23 UAE

Trận thua này khiến Triều Tiên sớm nói lời chia tay với VCK U23 châu Á. Trong khi đó, U23 UAE tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng D với 4 điểm có được sau 2 lượt trận. Trước khi trận đấu với U23 Jordan diễn ra, U23 Việt Nam đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 3 với 1 điểm có được. Thầy trò HLV Park Hang Seo cần có được ít nhất 1 điểm trước Jordan để nắm lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé vượt qua vòng bảng.

Chung cuộc: U22 UAE 2-0 U22 Triều Tiên

Đội hình ra sân

U23 UAE: Al Shamsi, Al Mahri, Al Hammadi, Salim, Alameri, Amro, Albalooshi, Bekheet, Elsharif, Almeri, Suwajdan.

U23 Triều Tiên: Ju Hyok, Kwang Chon, Song il, Jin Nam, Yong Gwon, Hwi Hwang, Chung Gyu, Kwang Hun, Kum Chol, Kyong Sok, Hyon Ju.

Bàn thắng: Khalifa 17', Al Ameri 30'

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news