Tin mới

Thanh niên Mỹ tử vong vì đốt pháo hoa trên đỉnh đầu mừng quốc khánh

Thứ hai, 06/07/2015, 14:11 (GMT+7)

Nhân dịp quốc khánh Mỹ, 4/7, một thanh niên 22 tuổi đã chết tại chỗ sau khi đặt pháo hoa lên đỉnh đầu và châm ngòi.

Nhân dịp quốc khánh Mỹ, 4/7, một thanh niên 22 tuổi đã chết tại chỗ sau khi đặt pháo hoa lên đỉnh đầu và châm ngòi.

Devon Staples tử vong vì đốt pháo hoa trên đỉnh đầu

Chàng trai có hành động dại dột này là Devon Staples, 22 tuổi, đến từ thành phố Calais, Maine.

Theo tin tức từ AP, tối 4/7, Devon đang cùng bạn bè uống mừng quốc khánh rồi đốt pháo hoa. Cậu ấy đã "đặt ống pháo lên đỉnh đầu và châm lửa", pháo hoa phát nổ khiến Devon tử vong tại chỗ, ông Stephen McCausland, phát ngôn viên của Cục An toàn Công cộng Calais cho biết.

Tờ New York Daily Times dẫn lời anh trai nạn nhân, Cody Staples cho biết đây là một vụ tai nạn khó tin: "Đó là một tai nạn quá kì lạ. Nhưng Devon không phải kiểu người chuyên làm những điều ngu ngốc. Em tôi chỉ giả vờ châm pháo để chọc cười người khác".

Đây là trường hợp đầu tiên thiệt mạng liên quan đến pháo hoa kể từ khi Maine hợp pháp hóa việc bắn pháo vào ngày 1/1/2012.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Devon Staples