Tin mới

Thế giới 24: Máy bay chở tân binh Ngoại hạng Anh mất tích bất ngờ được tìm thấy

Thứ hai, 04/02/2019, 08:51 (GMT+7)

Mới đây, cuộc tìm kiếm máy bay gặp nạn của hãng Emiliano Sala  đã kết thúc sau 2 tuần khi các nhà chức trách tìm thấy những mảnh vỡ vào hôm 3/2.

Mới đây, cuộc tìm kiếm máy bay gặp nạn của hãng Emiliano Sala  đã kết thúc sau 2 tuần khi các nhà chức trách tìm thấy những mảnh vỡ vào hôm 3/2.

RT đưa tin cho hay mới đây chuyên gia hàng hải chỉ huy chiến dịch tìm kiếm - David Mearn đã bất ngờ đưa ra thông báo rằng anh đã phát hiện nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay ở ngoài khơi Guernsey, thuộc kênh đào Anh. Cục điều tra tai nạn hàng không Anh quốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tập hợp các mảnh vỡ vừa được tìm thấy. 

"Gia đình của Emiliano Sala và phi công David Ibbotson đã được cảnh sát báo tin về sự việc. Hôm nay, chúng ta hãy cùng chia sẻ nỗi đau mất mát này với gia đình, bạn bè của Emiliano và David", Mearn viết trên Twitter

Sala tử nạn khi còn chưa kịp cống hiến gì cho Cardiff City. 

Theo đó, chiếc phi cơ Piper Malibu chở Sala bay từ Nantes (phía Tây nước Pháp) sang Cardiff (xứ Wales) đã mất dấu trên màn hình radar lúc 20h30 ngày 21/1 (giờ địa phương), tức 3h30 sáng 22/1 theo giờ Hà Nội.

Vị trí cuối cùng được ghi nhận của máy bay nằm ở gần ngọn hải đăng Casquets trên quần đảo Channel, eo biển Manche. Đây là vùng biển không xa lạ với những thủy thủ địa phương bởi nổi tiếng về nhiều vụ chìm tàu.

Sala được biết đến là tân binh đắt nhất trong lịch sự khi đã hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 19,8 triệu đôla (15 triệu bảng) từ Nantes hôm 19/1. Anh sau đó về Pháp để tạm biệt các đồng đội ở CLB cũ, rồi gặp nạn khi trở lại Cardiff trên chuyến bay cá nhân. 

Cơ quan chức năng Anh cho biết họ đã ngừng tìm kiếm sau ba ngày không có kết quả, đồng thời thông báo kết luận Sala cùng viên phi công đã tử nạn.

Nhưng gia đình của Sala gây quỹ và nhanh chóng nhận được 342.000 đôla (260.000 bảng) để khởi động lại chiến dịch tìm kiếm. Messi, Aguero và Tổng thống Argentina, Mauricio Marcari đều ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch tìm kiếm thứ hai này. 

Trước đó, Sala đã gia nhập Nantes vào hè 2015 sau một thời gian phiêu bạt ở các CLB nhỏ hơn theo diện cho mượn từ Bordeaux. Tiền đạo người Argentina sau đó tiến bộ nhanh chóng, trở thành chủ lực trên hàng công Nantes với 48 bàn qua 132 trận. Sala lọt vào mắt xanh của Cardiff sau khi ghi 12 bàn cho Nantes qua 19 trận đầu Ligue 1 mùa này. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news