Tin mới

Thế giới 24h: Pháp bất ngờ đưa ra cảnh báo đột ngột

Thứ hai, 10/12/2018, 09:03 (GMT+7)

Ngoại trưởng Pháp hôm 9/12 đã lên tiếng cảnh báo Tổng thông Mỹ Donald Trump không nên can thiệp vào chính trị của nước Pháp.

Ngoại trưởng Pháp hôm 9/12 đã lên tiếng cảnh báo Tổng thông Mỹ Donald Trump không nên can thiệp vào chính trị của nước Pháp. 

Chia sẻ trên kênh truyền hình LCI, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết "Chúng tôi không can thiệp vào chính trị Mỹ và chúng tôi mong muốn Mỹ cũng làm điều tương tự. Để yên cho chúng tôi tự xử lý (công việc của mình)".

Một chiếc xe hơi bị người biểu tình đốt cháy gần tòa thị chính Paris. Ảnh: RT

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Trump đã viết trên Twitter với nội dung "Một ngày và đêm rất buồn ở Paris". 

Theo Tổng thống Mỹ, Hiệp định Paris "không mang lại kết quả tốt cho Pháp" và là nguồn cơn dẫn tới biểu tình và bạo loạn trên khắp nước này.

“Hiệp định Paris không đủ tốt đối với Paris. Những cuộc biểu tình và bạo loạn diễn ra trên khắp nước Pháp. Người dân không muốn chi trả những số tiền lớn... để có thể bảo vệ môi trường”, Tổng thống Mỹ viết trên mạng Twitter.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news