Tin mới

Thêm một "hổ lớn" sa lưới sau hơn 2 tháng im lặng

Thứ năm, 01/09/2016, 13:16 (GMT+7)

Tân Hoa Xã mới đây đưa tin, cựu Tham mưu trưởng quân khu Tế Nam, ông Trương Minh vừa bị hủy bỏ tư cách đại biểu Nhân dân toàn quốc do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Tân Hoa Xã mới đây đưa tin, cựu Tham mưu trưởng quân khu Tế Nam, ông Trương Minh vừa bị hủy bỏ tư cách đại biểu Nhân dân toàn quốc do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Trương Minh, sinh năm 1957, sinh ra tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ông Trương tốt nghiệp thạc sỹ Quân sự-nghiên cứu chuyên ngành chỉ huy tác chiến Học viện chỉ huy lục quân Nam Kinh, Trung Quốc. Năm 2013, ông Trương được bầu làm Đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 12. Trương Minh nhậm chức Tham mưu trưởng quân khu Tế Nam vào tháng 12/2014. Trước đó, Trương từng giữ chức Cục trưởng Cục Hoạch định chiến lược và Cục trưởng Cục phòng không lục quân.

Ông Trương Minh.

Thiếu tướng Trương Minh được cho là đã tự đề xuất hủy bỏ tư cách đại biểu của mình. Thông tin này xuất hiện trong "Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu của Ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc lần thứ 12". Hôm 6/6 vừa qua, văn phòng tại quân khu Tế Nam đã chính thức phê chuẩn đơn đề xuất nói trên.

Những "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" của ông Trương Minh hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, theo nhận định của giới quan sát, nguyên nhân "ngã ngựa" của Trương có khả năng liên quan đến cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu.

Tờ Đa chiều đưa tin, hai cựu phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu chính là "hậu thuẫn vững chắc" giúp Trương có được chức danh Cục trưởng Cục Hoạch định tác chiến Bộ tổng tham mưu Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Chính điều này khiến giới chuyên gia nhớ lại câu nói "để đời" của con trai Quách Bá Hùng, thiếu tướng Quách Chính Cương trước khi bị bắt "hơn nửa số cán bộ trong quân đội là do gia đình tôi 'chống đỡ' ".

Mới đây, tờ SCMP cũng tiết lộ, Phó Tham mưu trưởng của Bộ Tham mưu Liên hợp thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC), Tướng Vương Kiến Bình đã bị bắt do vi phạm kỷ luật đảng.

Đây được coi là thành quả bước đầu sau hai tháng vắng bóng "hổ lớn" trong cuộc chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất tại Đại hội đảng cộng sản Trung Quốc khóa 18.

Nghiêm Thu (Duowei)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news