Tin mới

Thổ Nhĩ Kỳ bác tin cho phép Nga sử dụng căn cứ quân sự Incirlik

Thứ ba, 05/07/2016, 11:01 (GMT+7)

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara sẽ hợp tác với Nga chống lại IS, tuy nhiên ông bác bỏ thông tin sẽ mở căn cứ không quân gần Syria cho phía Nga sử dụng.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara sẽ hợp tác với Nga chống lại IS, tuy nhiên ông bác bỏ thông tin sẽ mở căn cứ không quân gần Syria cho phía Nga sử dụng.

Reuters dẫn lại lời của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ,"chúng tôi có thể hợp tác với Nga truy đuổi IS trong thời gian tới, tôi sẽ không đưa ra bình luận nào về việc các máy bay Nga đến căn cứ Incirlik". 

Một chiếc F-16 Thổ Nhĩ Kỳ tại căn cứ không quân Incirlik. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông này cho biết Ankara sẽ hợp tác với các quốc gia khác chống lại IS. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở căn cứ Incirlik cho những nước muốn tham gia chiến dịch.

Theo đó, điện Kremlin cho biết, tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ về việc mở căn cứ không quân có thể là một "tuyên bố nghiêm túc" dù chưa có liên lạc gì với Ankara về vấn đề này. 

Hiện nay, căn cứ không quân này của Thổ Nhĩ Kỳ có các máy bay của của Mỹ, Đức, Anh, Arab Saudi và Qatar. Máy bay các nước tại đây để tham gia chiến dịch truy quét IS do Mỹ dẫn đầu, bao trùm khu vực dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news