Tin mới

Thổ Nhĩ Kỳ công bố kẻ chủ mưu vụ ám sát đại sứ Nga

Thứ ba, 13/06/2017, 09:39 (GMT+7)

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chính tổ chức của giáo sĩ lưu vong Fethullah Gulen (FETO) đã ra lệnh để sát hại đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov.

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chính tổ chức của giáo sĩ lưu vong Fethullah Gulen (FETO) đã ra lệnh để sát hại đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov.

Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, kẻ giết người Mevlut Altyntash nhận lệnh trong khi ông đến thăm Cộng hòa Síp và tiếp xúc với các thành viên của FETO.

Thi hài ông Andrei Karlov được đưa về Nga. Ảnh: Reuters

Ngoài ra trong số đồ đạc của Altyntash, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy hồ sơ dẫn đến vụ sát hại đại sứ Nga.

Ông Gulen sống lưu vong tại Mỹ từ năm 1999 và FETO bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố.

Tối 19/12/2016, tại buổi khai mạc triển lãm ảnh ở Ankara, một người đàn ông có vũ trang đã tấn công Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov. Nhà ngoại giao đã qua đời do nhiều vết thương. Sát thủ bị bắn chết tại chỗ khi cảnh sát đột nhập hiện trường. Hắn kịp làm bị thương ba người khác.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news