Tin mới

Thủ lĩnh cầm đầu nhóm IS ở Ai Cập bị tiêu diệt

Thứ sáu, 05/08/2016, 08:34 (GMT+7)

Quân đội Ai Cập hôm 4/8 thông báo đã tiêu diệt tên đứng đầu tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở bán đảo Sinai cùng hàng chục phiến quân. Đây cũng chính là nhóm bị nghi đã bắn rơi chiếc máy bay chở 224 người của Nga hồi cuối năm 2015.

Quân đội Ai Cập hôm 4/8 thông báo đã tiêu diệt tên đứng đầu tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở bán đảo Sinai cùng hàng chục phiến quân. Đây cũng chính là nhóm bị nghi đã bắn rơi chiếc máy bay chở 224 người của Nga hồi cuối năm 2015.

BBC đưa tin, thủ lĩnh Abu Duaa al-Ansari bị hạ trong một loạt cuộc không kích nhằm vào thành trì của nhóm phiến quân mang tên Ansar Beit al-Maqdis gần thị trấn El-Arish.

Đây là nhóm nổi dậy hoạt động tích cực nhất ở Ai Cập và từng dính líu tới nhiều vụ tấn công đẫm máu tại Sinai và Cairo. Ai Cập, CIA và Nga cũng nghi ngờ nhóm khủng bố này đã cài đặt một quả bom trên máy bay chở khách của Nga khiến chiếc máy bay nay bị rơi làm 224 người chết vào ngày 31/10/2015 ở Sinai.

Một nhóm phiến quân Ansar Beit al-Maqdis tại Sinai.

"Các cuộc oanh kích đã tiêu diệt hơn 45 phần tử khủng bố, hàng chục tên khác bị thương và nhiều kho vũ khí bị phá hủy", quân đội Ai Cập cho hay.

Nguồn tin cho biết, các hoạt động không kích được tiến hành dựa trên thông tin tình báo chính xác, song không nêu cụ thể thời gian diễn ra không kích.

Một cuộc khảo sát gần đây của trang tin Al-Araby al-Jadid cho thấy, nhóm phiến quân này đã thực hiện hơn 31 vụ tấn công tại các khu vực khác nhau ở khắp Sinai chỉ trong vòng hai tuần hồi tháng ba.

Hôm 3/8, một video được cho là từ chi nhánh IS tại Sinai đã đưa ra lời đe dọa trực tiếp với Israel, cảnh báo rằng nước này sẽ sớm "phải trả giá đắt".

Xem thêm video:

[mecloud]N7kv2VXVdC[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news